Đại biểu Quốc hội đề xuất đưa vàng vào danh mục hàng bình ổn giá tại phiên thảo luận chiều 12/11, lo ngại giá vàng bất ổn ảnh hưởng đến mặt hàng tiêu dùng, nhưng Bộ trưởng Tài chính khẳng định chưa điều chỉnh danh mục.
- Góp tiền mua ma túy sử dụng, hai thanh niên bị Cảnh sát giao thông bắt giữ
- 5 loại hoa thanh lọc không khí làm đẹp và sạch nhà
- Quy định mới: Ai được ưu tiên thuê nhà là tài sản công?
Giá vàng bất ổn gây lo ngại cho mặt hàng tiêu dùng
Trong phiên thảo luận tại hội trường chiều 12/11 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ quan ngại về biến động giá vàng. Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng giá vàng bất ổn đang tác động đến giá nhiều mặt hàng tiêu dùng và đề xuất đưa vàng vào danh mục hàng hóa bình ổn giá. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh hiện chưa có điều chỉnh nào đối với danh mục này.
Dự thảo luật sửa đổi giao UBND cấp xã triển khai các biện pháp bình ổn giá, nhưng đại biểu Hòa băn khoăn về năng lực cán bộ cấp xã còn hạn chế. Ông đề nghị nghiên cứu thêm cơ chế đảm bảo thực thi hiệu quả, nhất là trong bối cảnh cán bộ chuyên trách cấp xã còn yếu và thiếu.
Cân nhắc việc phân cấp và hoàn thiện danh mục bình ổn giá
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng giải thích việc chuyển trách nhiệm; từ UBND cấp huyện sang cấp xã nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc triển khai cụ thể sẽ do UBND cấp tỉnh phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn. Ông cho biết Luật Giá 2023 và Nghị định số 85/2024 đã quy định chi tiết trình tự triển khai bình ổn giá, bao gồm đánh giá mặt bằng giá thị trường; đề xuất biện pháp; thời hạn và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Về danh mục hàng hóa và dịch vụ bình ổn giá; Bộ trưởng Thắng nhấn mạnh cơ quan soạn thảo đã phối hợp với Quốc hội để rà soá; loại bỏ các mặt hàng không còn phù hợp và bổ sung các mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên; hiện nay danh mục chưa có vấn đề đáng chỉnh sửa; do đó chưa điều chỉnh việc đưa vàng vào danh mục bình ổn giá. Ông cũng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu; đảm bảo cơ chế phân cấp cho cấp xã khả thi và hiệu quả trong thực tế.
Theo: Dân Trí