Washington khẳng định Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân đồng thời cử phái đoàn cấp cao đến Pakistan để tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng.
- Ma túy tại Phú Thọ: Đường dây bán lẻ của cô gái 26 tuổi
- Eo biển Hormuz và nguy cơ xung đột bùng nổ tại Vùng Vịnh
- IEA đề xuất đường ống dẫn dầu từ Iraq sang Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thay thế eo
Hành trình tìm kiếm thỏa thuận tại Pakistan
Tổng thống Donald Trump vừa lên tiếng xác nhận phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu đang trên đường tới Islamabad để thực hiện các cuộc đàm phán quan trọng với phía Iran. Cùng đi trong phái đoàn này còn có những nhân vật chủ chốt như Đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner. Động thái này được thực hiện ngay sau khi ông Trump khẳng định trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.
Chuyến đi của phái đoàn Mỹ diễn ra chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn giữa hai quốc gia hết hạn vào tối 21/4. Tổng thống Mỹ tin rằng một thỏa thuận có thể được ký kết ngay tại Pakistan nếu các nhà lãnh đạo Iran đủ sáng suốt để nhận thấy một tương lai tươi sáng và thịnh vượng. Sự kỳ vọng này dựa trên áp lực kinh tế và quân sự mà Mỹ đang đặt lên vai Tehran, đặc biệt là sau các lệnh phong tỏa cảng biển bắt đầu từ giữa tháng 4.
Kể từ khi lệnh ngừng bắn được tuyên bố vào ngày 7/4, tình hình vẫn luôn ở trạng thái căng thẳng tột độ. Dù các vòng đàm phán ban đầu tại Islamabad ngày 11/4 không mang lại kết quả mong đợi, phía Mỹ vẫn tiếp tục đưa ra một đề nghị mà họ gọi là “rất công bằng”. Tuy nhiên, ông Trump cũng không quên kèm theo một lời cảnh báo cứng rắn rằng sự thất bại của ngoại giao sẽ dẫn đến những hậu quả thảm khốc cho cơ sở hạ tầng của Iran.
Triển vọng tương lai và những rào cản kỹ thuật
Trong các cuộc phỏng vấn gần đây với Fox News và PBS, Tổng thống Trump đã không ngần ngại vạch ra kịch bản tồi tệ nếu đàm phán thất bại. Ông tuyên bố Mỹ sẵn sàng phá hủy mọi nhà máy điện và các cây cầu tại Iran nếu thỏa thuận không được chấp nhận. Mục tiêu của Washington là buộc Tehran phải từ bỏ các yêu sách về chương trình hạt nhân và quyền kiểm soát các tuyến hàng hải huyết mạch.
Phía Iran lại đang đưa ra những tín hiệu trái ngược nhau về việc liệu có tiếp tục đối thoại hay không. Trong khi Tổng thống Masoud Pezeshkian nhấn mạnh nhu cầu tái thiết đất nước và chấm dứt xung đột, thì các cơ quan chức năng khác lại yêu cầu Mỹ phải dỡ bỏ lệnh phong tỏa cảng biển như một điều kiện tiên quyết. Sự bất đồng này khiến tiến trình ngoại giao trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi thời hạn cuối cùng đang đến gần.
Những điểm nghẽn lớn nhất vẫn nằm ở chương trình hạt nhân và eo biển Hormuz, nơi hai bên có những tính toán chiến lược đối lập hoàn toàn. Chủ tịch Quốc hội Iran khẳng định những khác biệt là rất lớn, bất chấp một vài đồng thuận nhỏ đã đạt được. Nếu không có sự nhượng bộ đột phá từ một trong hai phía tại Pakistan tối nay, nguy cơ nổ ra xung đột quân sự trực tiếp là điều khó có thể tránh khỏi.
Theo: Báo Dân trí