Site icon MUC News

Đàm phán Mỹ – Trung khó tháo gỡ căng thẳng thương mại kéo dài

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở Hàn Quốc. (Ảnh: Khai Mở)

Ngày 30/10, bên lề Hội nghị APEC tại Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tái khởi động đối thoại kinh tế, nhưng giới chuyên gia nhận định thỏa thuận đạt được khó tạo đột phá thực chất cho quan hệ thương mại hai nước.

Kết quả tích cực nhưng hiệu ứng hạn chế

Theo thông báo từ Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất giảm một phần thuế nhập khẩu mà Mỹ áp lên hàng hóa Trung Quốc, đồng thời Bắc Kinh cam kết nối lại hoạt động nhập khẩu nông sản, trong đó có đậu nành – mặt hàng từng chiếm tỷ trọng lớn trong kim ngạch thương mại song phương.

Giới quan sát đánh giá thỏa thuận này giúp hạ nhiệt căng thẳng ngắn hạn, nhưng không đủ để thay đổi bức tranh kinh tế Mỹ. Nhiều nông dân chịu thiệt hại nặng từ khi chiến tranh thương mại bùng phát lo ngại rằng việc nối lại xuất khẩu sang Trung Quốc chỉ mang tính tạm thời, trong khi giá nông sản vẫn ở mức thấp.

Tại Mỹ, tình hình việc làm tiếp tục xấu đi khi doanh nghiệp giảm tuyển dụng do chi phí sản xuất tăng và nhu cầu tiêu dùng yếu. Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đối mặt thế khó khi vừa phải kiềm chế lạm phát, vừa nỗ lực ngăn suy giảm tăng trưởng. Các chính sách thuế nhập khẩu thất thường được cho là đã làm xói mòn niềm tin đầu tư trong nhiều ngành chủ lực.

Trung Quốc vẫn vướng khủng hoảng bất động sản và tiêu dùng yếu

Ở chiều ngược lại, kinh tế Trung Quốc đang chịu sức ép lớn từ nội tại. Bất động sản suy thoái kéo dài từ năm 2021 khiến thị trường tín dụng căng thẳng, nhiều dự án đình trệ. Song song đó, niềm tin tiêu dùng yếu và giảm phát liên tục kìm hãm đà phục hồi.

Báo cáo của Oxford Economics cho thấy việc cắt giảm thuế nhập khẩu từ phía Mỹ chỉ có thể hỗ trợ tăng trưởng Trung Quốc thêm dưới 0,3% trong năm tới – mức được xem là không đáng kể. Thêm vào đó, các lĩnh vực công nghiệp như xe điện và thép đang dư thừa sản lượng, khiến cạnh tranh nội địa khốc liệt và biên lợi nhuận giảm sâu.

Trong tháng 9, giá nhà mới tiếp tục lao dốc, còn doanh số bán lẻ chỉ nhích 3% so với cùng kỳ, phản ánh sức mua yếu. Những yếu tố này khiến giới đầu tư nghi ngờ khả năng phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, bất chấp các gói kích thích và cam kết hợp tác thương mại mới.

Các chuyên gia nhận định, dù cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo là tín hiệu tích cực về mặt ngoại giao, song chưa đủ cơ sở để kỳ vọng vào bước ngoặt kinh tế. Quan hệ thương mại Mỹ – Trung nhiều khả năng vẫn trong trạng thái “đình chiến tạm thời”, khi cả hai nền kinh tế đều đối mặt với những thách thức nội tại khó giải quyết trong ngắn hạn.

Theo: Khai Mở