Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/11 cho biết tiến trình đàm phán Nga Ukraine đang bị đình trệ do Kiev chưa sẵn sàng theo đuổi con đường ngoại giao và chính trị, trong khi châu Âu tiếp tục kích động xung đột.
- Bão Kalmaegi quét qua, hiện trường hoang tàn khắp nơi
- Người cha chở hai con đi học về tử vong trong vụ tai nạn giao thông ở TP.HCM
- Nước mắm giả An Giang: Công an thu giữ hàng nghìn lít hàng giả
Đàm phán Nga Ukraine thiếu lòng tin giữa hai bên
“Nguyên nhân chủ yếu làm chậm tiến trình giải quyết xung đột là sự trì hoãn từ phía Ukraine, do nước này ngần ngại theo đuổi con đường tìm kiếm một giải pháp chính trị và ngoại giao, cũng như do châu Âu kích động chính quyền Kiev tiếp tục các hành động thù địch”, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên.
Ông Peskov đưa ra phát biểu này sau khi được hỏi về nhận định của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff rằng hai bên “không tin tưởng lẫn nhau”. Người phát ngôn Điện Kremlin đồng tình và nói: “Tất nhiên, không hề có sự tin tưởng lẫn nhau nào cả. Đó không phải là sự thiếu hụt lòng tin, mà là sự thiếu vắng lòng tin.”
Người phát ngôn của Tổng thống Nga cũng từ chối bình luận về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nói ông đã chấm dứt 8 cuộc xung đột toàn cầu và kỳ vọng sớm kết thúc chiến sự Ukraine. “Chúng tôi vẫn chưa giải quyết được cuộc chiến này, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được nhiều tiến triển”, ông Trump nói.
Các vòng hòa đàm chưa đem lại kết quả
Trong năm 2025, hai bên đã tổ chức ba vòng hòa đàm tại Istanbul vào các tháng 5, 6 và 7. Kiev đề xuất ngừng bắn toàn tuyến, song Moscow không đồng ý. Sau vòng thứ hai, Nga gửi Ukraine bản ghi nhớ yêu cầu rút quân khỏi bốn vùng lãnh thổ, dừng viện trợ phương Tây và chấm dứt “các hoạt động phá hoại” nhằm vào Nga.
Thành quả đáng kể duy nhất là thỏa thuận trao đổi tù binh. Tuy nhiên, tiến trình hòa giải chưa có bước tiến cụ thể. Chính quyền Tổng thống Trump tỏ rõ sự không hài lòng, áp lệnh trừng phạt hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga và từ chối cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine.
Về phía Kiev, Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak khẳng định Ukraine cùng các đồng minh đang xây dựng một bản kế hoạch hòa bình thống nhất “phản ánh lợi ích của Ukraine” và không có phương án thay thế.
Theo: Dân Trí