Trước dự báo bão số 5 sẽ đổ bộ với sức gió cấp 12-13, xã Đan Hải (Hà Tĩnh) huy động hơn 400 người gia cố bờ biển dài 200m để chống sạt lở.

Huy động lực lượng gia cố khẩn cấp

Chiều 23/8, chính quyền xã Đan Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 400 người gồm công an, dân quân, quân đội, người dân cùng cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 (Cảnh sát biển Vùng 1) để gia cố tuyến bờ biển.

Các lực lượng đã sử dụng bao cát, rọ đá, cọc tre, lưới thép kè khoảng 200m bờ biển nhằm hạn chế xói lở. Công việc sẽ tiếp tục trong ngày 24/8 để hoàn tất trước khi bão số 5 đổ bộ.

Tuyến đê, kè xung yếu đứng trước nguy cơ

Theo Bí thư Đảng ủy xã Đan Hải Nguyễn Trọng Vân, nhiều đoạn kè chắn sóng từng bị bão lũ trước đây phá hỏng, rừng phi lao phòng hộ cũng bị xâm thực, đe dọa trực tiếp tuyến đê Hội Thống.

Ngoài Đan Hải, Hà Tĩnh còn 3 tuyến đê trọng điểm xung yếu gồm: đê Tả Nghèn (Lộc Hà), đê Cẩm Nhượng (Thiên Cầm) và đê Hải Hà Thư (Hải Ninh).

Bão số 5 được dự báo mạnh hơn Yagi 2024

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều 23/8, bão số 5 (tên quốc tế Kajiki) đã mạnh lên cấp 10, giật cấp 12 và có xu hướng tăng nhanh.

Khoảng 4h sáng 25/8, bão dự kiến đạt cấp 12-13, giật 15 khi quét qua vùng biển Thanh Hóa – Quảng Trị, sau đó đổ bộ đất liền với cường độ cấp 11-12, giật 14.

Theo chuyên gia, cơn bão này có thể nguy hiểm không kém bão Yagi năm 2024, thậm chí ngang bằng hoặc mạnh hơn bão Doksuri năm 2017 về đường đi và phạm vi ảnh hưởng.

Nguy cơ thiên tai diện rộng

Bão số 5 không chỉ gây gió giật cực mạnh mà còn kéo theo mưa lớn, nguy cơ lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất trên diện rộng. Các cơ quan chức năng cảnh báo đây là đợt thiên tai tổ hợp, đe dọa toàn diện từ vùng ven biển đến đồng bằng và miền núi Bắc Trung Bộ.

Theo: Dân Trí

Từ Khóa: