Site icon MUC News

Dầu Nga báo động đỏ: Doanh thu lao dốc, Moscow liệu đã “ngấm đòn” trừng phạt?

Tàu dầu của Rosneft tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) tháng 11/2024 (Ảnh: Chụp màn hình/Dân Trí)

Giá dầu thấp kéo dài cùng đồng rúp mạnh lên đang đẩy doanh thu dầu khí của Nga xuống mức thấp nhất trong gần 5 năm; làm gia tăng áp lực lên ngân sách Moscow.

Doanh thu từ dầu khí – trụ cột ngân sách của Nga – đang phát tín hiệu đáng lo ngại. Theo các số liệu thống kê chính thức và nguồn tin trong ngành; nguồn thu dầu khí của Moscow trong tháng này có thể chỉ đạt khoảng 410 tỷ rúp; giảm gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức thấp hiếm thấy kể từ sau cú sốc đại dịch Covid-19.

Giá dầu thấp, đồng rúp mạnh kéo doanh thu “tụt dốc”

Nguyên nhân chính đến từ giá dầu duy trì ở mức thấp; trong bối cảnh lo ngại dư cung toàn cầu; trong khi đồng rúp tăng giá khiến doanh thu quy đổi sang nội tệ suy giảm. Trước đó; Nga từng ghi nhận tháng có doanh thu dầu khí thấp kỷ lục là 405 tỷ rúp vào tháng 8/2020; khi thị trường năng lượng toàn cầu lao dốc vì Covid-19.

Tính chung cả năm nay, nguồn thu từ dầu khí của Nga; được dự báo giảm gần 25%, xuống khoảng 8.440 tỷ rúp; thấp hơn mức dự báo 8.650 tỷ rúp của Bộ Tài chính Nga. Đáng chú ý, con số này còn cách rất xa kỳ vọng ban đầu 10.940 tỷ rúp; buộc Moscow phải điều chỉnh mạnh dự báo từ tháng 10.

Dù vậy, dầu khí vẫn là nguồn thu tiền mặt lớn nhất; đóng góp khoảng 25% ngân sách liên bang của Nga.

Ngân sách chịu áp lực kép, trừng phạt phương Tây siết chặt

Không chỉ đối mặt với doanh thu suy giảm; ngân sách Nga còn chịu sức ép lớn từ chi tiêu quốc phòng và an ninh tăng mạnh; kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022.

Theo ông Sergei Konygin, chuyên gia phân tích cấp cao tại Ngân hàng Đầu tư Sinara; thâm hụt ngân sách dự kiến khoảng 1.600 tỷ rúp trong tháng 12; nhiều khả năng sẽ được bù đắp bằng phát hành trái phiếu chính phủ. Tuy nhiên, triển vọng năm tới được đánh giá là khó khăn hơn đáng kể.

Ông Konygin nhận định, đầu năm sau, Nga có thể phải điều chỉnh lại kế hoạch ngân sách; trong đó tính đến phương án sử dụng Quỹ Phúc lợi; Quốc gia nếu giá dầu tiếp tục thấp hơn mức giả định.

Trong khi đó, Ukraine và các đồng minh phương Tây; vẫn theo đuổi mục tiêu siết chặt nguồn thu từ dầu mỏ của Nga. Tháng 10 vừa qua, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil; hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga bao gồm việc đóng băng tài sản tại Mỹ; và cấm doanh nghiệp Mỹ giao dịch với hai tập đoàn này. Dù vậy, Washington sau đó đã nới lỏng một phần; biện pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực tới thị trường và người tiêu dùng.

Trong bối cảnh giá dầu chưa phục hồi rõ ràng và áp lực trừng phạt vẫn hiện hữu; câu hỏi đặt ra là: Moscow đã thực sự “ngấm đòn” hay vẫn còn đủ dư địa để xoay xở? Những tháng tới sẽ là phép thử quan trọng với nền tài chính Nga

Theo: Dân Trí