Ngày 17/3, Bộ Giáo dục Việt Nam sửa đổi dạy thêm học thêm nhằm gỡ khó cho phụ huynh và bảo vệ quyền dạy học của giáo viên sau nhiều kiến nghị từ cử tri.
- Ba người tử vong nghi ngạt khí dưới hầm tàu hàng tại cảng Cà Ná
- Trump cảnh báo NATO ‘tương lai tồi tệ’ nếu không hỗ trợ khai thông Hormuz
- Việt Nam: Vì sao giá xăng dầu trong nước lội ngược dòng thế giới?
Thay đổi quy định dạy thêm học thêm từ áp lực thực tế
Sau hơn một năm áp dụng Thông tư 29, nhiều bất cập đã nảy sinh khiến cử tri và các địa phương lên tiếng. Tại phiên họp Quốc hội đầu tháng 3, thực tế chi phí học tập của người dân tăng cao đã được đưa ra thảo luận. Cử tri tại Hưng Yên và Ninh Bình kiến nghị cần cho phép tổ chức dạy học trong trường dưới sự giám sát chặt chẽ.
Quy định trước đây cấm dạy thêm cho học sinh tiểu học, trừ các môn năng khiếu, đã tạo ra nhiều tranh cãi về tính khả thi. Thực tế cho thấy nhu cầu bồi dưỡng kiến thức của học sinh và mong muốn của phụ huynh vẫn luôn hiện hữu. Do đó, việc sửa đổi thông tư lần này được xem là một hành động phản ứng kịp thời trước các đòi hỏi từ cuộc sống.
Dự thảo mới khẳng định không cấm đoán cực đoan đối với các nhu cầu học tập chính đáng của người học. Thay vào đó, nhà nước sẽ tạo điều kiện để hoạt động này diễn ra công khai và có sự kiểm soát về chất lượng. Việc công nhận quyền dạy học của giáo viên cũng giúp nhà giáo yên tâm hơn khi thực hiện công việc chuyên môn ngoài giờ.
Trao quyền chủ động cho lãnh đạo nhà trường
Một điểm mới đáng chú ý là hiệu trưởng các trường sẽ được trao quyền linh hoạt hơn trong việc tổ chức giảng dạy. Hiệu trưởng có thể đề xuất tăng thời lượng bồi dưỡng kiến thức trong nhà trường nếu thấy thực sự cần thiết. Điều này giúp các cơ sở giáo dục chủ động hơn trong việc hỗ trợ học sinh mà không phải chờ đợi các thủ tục rườm rà.
Hoạt động dạy thêm trong trường sẽ được quy định chặt chẽ là không thu tiền đối với một số nhóm đối tượng nhất định. Cụ thể gồm học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, học sinh giỏi cần bồi dưỡng và học sinh các khối lớp cuối cấp. Đây là nỗ lực nhằm đảm bảo tính nhân văn và công bằng trong giáo dục phổ thông hiện nay.
Giáo viên cũng được yêu cầu phải cập nhật kịp thời các thay đổi về hoạt động dạy học bên ngoài cho nhà trường. Mọi thông tin về thời gian và địa điểm tham gia giảng dạy phải được báo cáo trước khi bắt đầu thực hiện. Sự giám sát này giúp nhà trường nắm bắt được tình hình nhân sự và đảm bảo giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị.
Theo: Zing News

