Vì lợi nhuận, vì thiếu giám sát, vì sự tiếp tay, vì kẽ hở trong quản lý và vì sự bất cẩn, 18 bác sĩ “nhập cư” bất thường về Đắk Lắk đang bị điều tra
- 7 loại thực phẩm nên ăn vào buổi sáng giúp giảm mỡ máu hiệu quả
- Vì sao giáo viên không làm đủ 8 tiếng/ngày vẫn được xếp lương cao nhất
- Núp bóng dịch vụ cấp hộ chiếu online để lừa đảo
Lỗ hổng trong việc cấp chứng chỉ hành nghề
Chiều 17/9, tại buổi họp báo của UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Y tế đã phản hồi về vụ việc chạy chứng chỉ hành nghề y với giá hàng trăm triệu đồng.
Theo Sở Y tế, việc cấp chứng chỉ giai đoạn 2018 được thực hiện theo luật, tuy nhiên việc xác nhận thực hành do các bệnh viện chịu trách nhiệm. Nếu cơ sở y tế cung cấp giấy tờ gian dối thì dễ dẫn tới sai phạm.
Năm 2019, Sở Y tế từng phát hiện 4 bác sĩ nộp giấy xác nhận thực hành sai sự thật. Sau khi bị phát hiện, chứng chỉ đã bị thu hồi và hồ sơ chuyển cho cơ quan công an.
Công an mở rộng điều tra 18 trường hợp khác
Theo Giám đốc Sở Y tế Nay Phi La, có 18 bác sĩ từ các tỉnh, thành phía Nam bất ngờ nhập hộ khẩu về huyện Buôn Đôn (cũ) để hợp thức hóa hồ sơ.
Đáng chú ý, một số bác sĩ khai thực hành thẩm mỹ tại Đắk Lắk dù thực tế địa phương không có khoa thẩm mỹ.
Hiện vụ việc do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý. Trước đó, công an đã khởi tố 6 bị can, trong đó có một số bác sĩ về tội “Đưa hối lộ”, một cựu công an huyện về tội “Nhận hối lộ” và một người môi giới.
Những người này thừa nhận chi từ 220 đến 300 triệu đồng để có chứng chỉ hành nghề y.
Theo: Người Lao Động