Dù không trực tiếp đứng lớp 8 tiếng/ngày như các ngành nghề khác, giáo viên vẫn được xếp lương cao nhất nhờ đặc thù công việc đòi hỏi nhiều thời gian ngoài giờ giảng dạy.
- Miễn viện phí toàn dân: Chính phủ đưa ra lộ trình mới
- Dân Gaza tháo chạy trước cuộc tấn công dữ dội
- TP HCM áp dụng QR code trong xử phạt giao thông
Tóm tắt nội dung
Quy định về chế độ làm việc của giáo viên
Theo quy định, chế độ làm việc của giáo viên tại Việt Nam được chia thành hai nhóm.
- Giáo viên mầm non: Làm việc 4-6 giờ/ngày trên lớp tùy theo lớp học một hay hai buổi. Ngoài giờ dạy, họ còn phải chuẩn bị giáo án, học liệu và thực hiện các nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công để đảm bảo đủ 40 giờ/tuần.
- Giáo viên phổ thông và dự bị đại học: Thời gian làm việc tính theo tiết dạy. Định mức quy định gồm 23 tiết/tuần cho giáo viên tiểu học, 19 tiết cho THCS, 17 tiết cho THPT và 15-21 tiết với giáo viên trường dân tộc nội trú, bán trú.
Mỗi tiết học chỉ kéo dài 35 phút (tiểu học) hoặc 45 phút (THCS, THPT), đồng nghĩa với việc giáo viên chỉ trực tiếp đứng lớp từ 13 đến 17 giờ/tuần – thấp hơn nhiều so với 40 giờ làm việc của công chức. Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi của công việc giảng dạy.
Công việc ngoài giờ đứng lớp của giáo viên
Để có một tiết học 35-45 phút, giáo viên phải bỏ ra nhiều giờ chuẩn bị: nghiên cứu tài liệu, thiết kế hoạt động học tập, làm giáo án điện tử, chuẩn bị học liệu… Nếu dạy nhiều khối lớp, thời gian chuẩn bị tăng gấp đôi, gấp ba.
Ngoài giờ lên lớp, giáo viên còn phải:
- Chấm bài, chữa bài cho hàng chục học sinh mỗi lớp.
- Sinh hoạt chuyên môn, tham gia tập huấn, đào tạo.
- Ôn thi cho học sinh giỏi, học sinh cuối cấp, phụ đạo học sinh yếu.
- Làm, coi và chấm thi.
- Tham gia các hoạt động ngoài giờ như hội thao, văn nghệ, họp phụ huynh, tập luyện cho sự kiện.
Đặc biệt, giáo viên chủ nhiệm còn gánh thêm công việc quản lý lớp, kết nối với phụ huynh, xử lý sự vụ phát sinh hàng ngày. Nhờ công nghệ, việc trao đổi với phụ huynh thuận tiện hơn nhưng cũng khiến giáo viên thường xuyên phải trả lời tin nhắn, cuộc gọi đến tận đêm khuya.
Cô Nguyễn Thu Giang, giáo viên tiểu học tại Hà Nội, chia sẻ: “Buổi tối của tôi không phải để nghỉ ngơi mà để vừa soạn bài, chấm chữa bài, vừa trả lời tin nhắn phụ huynh đến 10-11 giờ đêm. Thời gian dành cho con mình đôi khi trở thành xa xỉ.”
Lý do giáo viên vẫn được xếp lương cao nhất
Chế độ làm việc tính theo tiết dạy đã được quy định rõ trong luật; dựa trên nghiên cứu khoa học về đặc thù nghề nghiệp. Công việc của giáo viên không chỉ gói gọn trong giờ lên lớp, mà còn kéo dài ở khâu chuẩn bị; đánh giá; quản lý học sinh và hỗ trợ phụ huynh.
Vì vậy, việc giáo viên không đứng lớp đủ 8 tiếng/ngày nhưng vẫn được xếp lương cao nhất không phải sự ưu ái, mà là sự ghi nhận đúng tính chất lao động đặc thù – vừa giảng dạy, vừa quản lý; vừa đồng hành cùng học sinh và phụ huynh.
Theo: Dân Trí