Trạm đo tự động trên đỉnh Bạch Mã (Thừa Thiên – Huế) ghi nhận lượng mưa lên tới 1.740mm ;trong vòng 24 giờ – mức cao kỷ lục trong lịch sử quan trắc khí tượng Việt Nam. Chuyên gia cho biết hiện tượng này xuất phát từ tổ hợp thời tiết;phức tạp kết hợp với địa hình dốc của dãy Trường Sơn

Mưa “khổng lồ” trên đỉnh núi cao 1.400m

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong ngày 27/10/2025, khu vực đỉnh Bạch Mã; giáp ranh giữa Thừa Thiên – Huế và Đà Nẵng, ghi nhận lượng mưa 1.740mm/24 giờ.
Đây là con số vượt xa kỷ lục 997,6mm tại Huế năm 1999; trở thành một trong những mức mưa lớn nhất từng đo được ở Việt Nam.

Cùng thời điểm, các trạm khí tượng khác ở Trung Trung Bộ cũng ghi nhận; lượng mưa cao: Nam Đông 968,1mm, A Lưới 390,2mm, Trà My 430,6mm. Toàn khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa rất to, cục bộ trên 600mm.

Nguyên nhân: hội tụ ẩm mạnh, địa hình dốc chắn gió

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia; cho biết nguyên nhân chính khiến Bạch Mã có mưa cực lớn;là sự kết hợp của ba hình thế thời tiết mạnh:

  • Không khí lạnh tầng thấp từ phía Bắc,
  • Dải hội tụ nhiệt đới hoạt động trên khu vực Trung Bộ,
  • Đới gió Đông ẩm thổi từ Biển Đông vào đất liền.

Khi luồng không khí ẩm gặp địa hình dốc và cao trên 1.400m của Bạch Mã; nó bị nâng cưỡng bức lên cao; khiến hơi nước ngưng tụ mạnh và tạo ra mưa rất lớn tại chỗ.

“Bạch Mã luôn là tâm mưa của Huế và cả nước; lượng mưa ở đây thường cao gấp nhiều lần so với vùng đồng bằng lân cận,” ông Khiêm nói.

Tâm mưa của miền Trung

Các chuyên gia nhận định; địa hình đặc thù của dãy Trường Sơn cùng với sự cộng hưởng của nhiều hình thế thời tiết; khiến Bạch Mã trở thành “rốn mưa” của Trung Trung Bộ.
Trong các đợt mưa bão, nơi đây thường ghi nhận lưng mưa cực trị, góp phần cảnh báo sớm nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt cho khu vực hạ du Huế – Đà Nẵng.

Theo: Dân Trí

Từ Khóa: