Ban Hiệu suất chính phủ Mỹ (DOGE) phủ nhận thông tin ngừng hoạt động, khẳng định vừa tiết kiệm cho ngân sách 335 triệu USD và sẽ công bố cập nhật mới vào ngày 28/11.

DOGE khẳng định vẫn hoạt động và tiếp tục nhiệm vụ cắt giảm lãng phí

Trên nền tảng X, tài khoản chính thức của Ban Hiệu suất chính phủ Mỹ (DOGE) cáo buộc Reuters đưa tin sai sự thật về việc cơ quan này đã giải thể. Tuyên bố nêu rõ Tổng thống Donald Trump giao cho DOGE nhiệm vụ hiện đại hóa bộ máy liên bang và loại bỏ lãng phí, gian lận.

Chỉ trong tuần trước; DOGE cho biết họ đã chấm dứt 78 hợp đồng được mô tả là lãng phí, giúp người nộp thuế tiết kiệm 335 triệu USD. Cơ quan khẳng định sẽ công bố báo cáo cập nhật theo lịch trình vào ngày 28/11.

Thông tin; trái ngược trước đó của Reuters dẫn lời Giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM) Scott Kupor, cho biết DOGE “không còn tồn tại” dù nhiệm vụ theo kế hoạch vẫn còn 8 tháng. Tuy nhiên; NBC dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết sứ mệnh cốt lõi của DOGE vẫn được duy trì trên toàn bộ hệ thống chính phủ; dù không còn hoạt động như một cơ quan tập trung.

Nhiều tranh cãi quanh số liệu tiết kiệm hàng trăm tỉ USD của DOGE

Phát ngôn viên Nhà Trắng Liz Huston nhấn mạnh ông Trump “tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giảm lãng phí trên toàn bộ chính phủ liên bang”. DOGE được thành lập từ tháng 1; trở thành chương trình tái tổ chức liên bang quy mô lớn; dẫn tới hàng trăm nghìn nhân sự rời vị trí, hủy nhiều hợp đồng ;và giải thể một số cơ quan.

Hệ thống; theo dõi trực tuyến của DOGE công bố cơ quan này đã tiết kiệm hơn 214 tỉ USD thông qua hủy hợp đồng bán tài sản; cắt giảm biên chế và các biện pháp khác. Tuy vậy một số nghị sĩ ;và cựu quan chức liên bang bày tỏ nghi ngờ về độ chính xác của các con số; cho rằng phương pháp thống kê thiếu minh bạch.

Dù vậy; mức tiết kiệm trên vẫn thấp hơn đáng kể so với mục tiêu ban đầu mà DOGE đặt ra: giúp chính phủ Mỹ cắt giảm tới hàng nghìn tỉ USD chi phí.

Theo: Dân Trí