Site icon MUC News

Đòi chia thừa kế sớm trong các gia đình tại Mỹ

Đòi chia thừa kế sớm trong các gia đình tại Mỹ

Bất động sản của thế hệ thế hệ lớn tuổi hiện trở thành tâm điểm trong các cuộc tranh chấp tài chính gay gắt giữa cha mẹ và con cái. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress)

Áp lực nhà ở và chi phí sinh hoạt tại Mỹ khiến nhiều người trẻ tìm cách đòi chia thừa kế sớm từ cha mẹ khi họ còn khỏe mạnh.

Đòi chia thừa kế sớm gia tăng tại Mỹ

Tại Mỹ, xu hướng con cái yêu cầu cha mẹ chia tài sản khi còn sống xuất hiện ngày càng nhiều trong vài năm gần đây. Các chuyên gia tài chính cho rằng giá nhà leo thang, lạm phát kéo dài và gánh nặng nợ nần khiến nhiều người trẻ khó tích lũy tài sản. Trong khi đó, thế hệ Baby Boomer (sinh năm 1946 – 1964) lại đang nắm giữ lượng tài sản lớn, đặc biệt là bất động sản trị giá khoảng 19.000 tỷ USD. Khảo sát của Realtor cho thấy gần 80% người mua nhà thuộc thế hệ Z (sinh sau năm 1997) phải nhờ hỗ trợ tài chính từ gia đình.

Theo nghiên cứu của OECD, khoảng 124.000 tỷ USD tài sản sẽ được chuyển giao giữa các thế hệ trong những thập kỷ tới. Ông Stephan Shipe, chuyên gia quy hoạch tài chính tại Mỹ, cho biết nhiều gia đình bắt đầu đối mặt với áp lực từ chính con cái. Ông kể từng gặp trường hợp người con yêu cầu mẹ bán căn nhà lớn để chia tiền cho các con với lý do bà không còn cần khoản tài sản đó.

Các chuyên gia nhận định khác biệt kinh tế giữa các thế hệ đang làm thay đổi quan niệm về thừa kế. Nếu trước đây tài sản được xem là khoản để lại sau khi cha mẹ qua đời, hiện nay một số người trẻ coi đó là nguồn hỗ trợ cần được tiếp cận sớm để mua nhà, trả nợ hoặc ổn định cuộc sống. Điều này khiến nhiều gia đình rơi vào căng thẳng kéo dài.

Đòi chia thừa kế và nguy cơ bóc lột tài chính

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, ép buộc người cao tuổi chuyển giao tài sản là một dạng bóc lột tài chính, gây thiệt hại khoảng 28,3 USD mỗi năm. Phần lớn các vụ việc liên quan đến người thân trong gia đình, có đến 72% thủ phạm của các vụ việc này lại chính là con cái trong nhà.. Luật sư Michael Hackard tại bang California cho biết bất động sản thường là nguyên nhân chính dẫn đến tranh chấp giữa các thành viên trong nhà.

Một số vụ việc bắt đầu bằng việc con cái kiểm soát chi tiêu hoặc gây áp lực tinh thần với cha mẹ lớn tuổi, thậm chí đe dọa đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão nếu không đồng ý sang tên nhà đất. Khi sức khỏe suy giảm hoặc khả năng tự quyết yếu đi, người cao tuổi dễ bị cô lập và buộc ký giấy tờ chuyển nhượng tài sản. Luật sư Hackard từng tham gia vụ kiện tại Los Angeles, nơi một người con trai bị cáo buộc ngăn các em tiếp cận mẹ để chiếm quyền sở hữu nhiều bất động sản.

Các chuyên gia pháp lý khuyến nghị cha mẹ cần minh bạch kế hoạch phân chia tài sản từ sớm để hạn chế mâu thuẫn. Việc lập di chúc rõ ràng, công khai thông tin với các con và tham khảo ý kiến luật sư độc lập được xem là cách giảm nguy cơ thao túng tài sản trong gia đình. Nhiều chuyên gia cho rằng sự mập mờ về tiền bạc thường là nguyên nhân khiến tranh chấp thừa kế kéo dài nhiều năm.

Theo: VnExpress