Khán giả Việt Nam có thể xem đội tuyển quốc gia thi đấu vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 đúng vào ngày đầu năm mới Nhâm Dần.

Theo lịch thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC), vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 diễn ra từ ngày ngày 2/9/2021 và kết thúc vào 29/3/2022. 10 trận đấu của các đội tuyển diễn ra vào các tháng 9/2021; 10/2021; 11/2021; 1/2022; 2/2022, 3/2022. Ở trận đấu thứ 8, các đội tuyển đồng loạt ra sân vào ngày mùng 1/2/2022 – đó cũng chính là ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần ở Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam là 1 trong 12 đội góp mặt tại vòng đấu loại cuối cùng này. Như vậy, HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ không có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán như thường lệ. Theo báo Zing, trường hợp phải đá sân khách đúng mùng 1 Tết, toàn đội có thể trở lại sinh hoạt bình thường từ mùng 7 Tết.

Văn Toàn sở hữu những phẩm chất đặc biệt giúp Việt Nam nhiều lần thoát hiểm
Văn Toàn và đội tuyển Việt Nam vừa trải qua hành trình trên đất UAE (ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên).

Sau khi hoành thành vòng loại thứ 2 và trở về từ UAE, các tuyển thủ quốc gia đã trải qua một tuần cách ly. Hiện toàn đội và ban huấn luyện đều có kết quả âm tính Covid-19. Nhiệm vụ trước mắt của các tuyển thủ là trở lại câu lạc bộ thi đấu những loạt trận cuối tại V.League 2021. Sau đó, Công Phượng và đồng đội sẽ tập trung trên tuyển để chuẩn bị đá vòng loại World Cup.

Hiện Ban tổ chức V.League 2021 đang thu xếp lại lịch thi đấu để phù hợp với tình hình chống dịch và tạo điều kiện cho đội tuyển. Ông Nguyễn Minh Ngọc (Trưởng BTC giải) nói với báo Bóng đá Plus: “Nếu điều kiện cho phép và mọi thứ diễn ra suôn sẻ, V.League 2021 có thể sẽ kết thúc vào ngày 22/8 để từ đó ĐT Việt Nam có thời gian hội quân, thi đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vốn sẽ bắt đầu từ ngày 2/9. Tuy nhiên chúng tôi sẽ phải bàn bạc, xin ý kiến các cơ quan chức năng cũng như tham khảo ý kiến của các CLB rồi mới đi đến kết luận cuối cùng về phương án, đưa ra lịch thi đấu”.