Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẵn sàng điều chỉnh thuế quan với Trung Quốc khi thời điểm thích hợp, nhằm tháo gỡ rào cản thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
- Tổng thống Nga hé lộ quan điểm về khả năng dùng vũ khí hạt nhân tại Ukraine
- Peru: Phát hiện thi thể 13 công nhân bị bắt cóc tại mỏ vàng Pataz
- Thời tiết ngày 5/5: Miền Bắc nắng nóng cực độ trước khi đón mưa dông bất chợ
Trump đề xuất “mở cửa” thương mại với Bắc Kinh
Phát biểu trong chương trình “Meet the Press” phát sóng ngày 4/5 trên đài NBC, Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể hạ mức thuế với Trung Quốc vì “mức thuế hiện tại quá cao”. Theo ông, nếu không có sự điều chỉnh, việc duy trì quan hệ thương mại với Trung Quốc là điều bất khả thi.
“Đến một lúc nào đó, tôi sẽ hạ mức thuế xuống, vì nếu không, bạn sẽ không bao giờ có thể làm ăn với họ, và họ thì rất muốn làm ăn,” ông Trump nhấn mạnh.
Áp lực kinh tế tại Trung Quốc và căng thẳng thuế quan
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) chính thức cho thấy hoạt động sản xuất tại nước này đã rơi vào trạng thái suy giảm nghiêm trọng nhất kể từ năm 2023. Đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng tụt xuống mức thấp nhất trong gần hai năm qua.
Chính quyền Trump đã từng áp thuế nhập khẩu lên tới 145% đối với hàng hóa Trung Quốc. Đáp trả, Bắc Kinh cũng ban hành mức thuế 125% đối với hàng Mỹ. Cuộc chiến thuế quan kéo dài khiến thị trường tài chính chao đảo, đồng thời đẩy giá các mặt hàng tiêu dùng như đồ chơi, quần áo và thiết bị sản xuất tại Mỹ tăng vọt.
Sẵn sàng đàm phán, nhưng phải “công bằng”
Dù vẫn giữ lập trường cứng rắn, ông Trump cho biết Washington sẵn sàng bước vào bàn đàm phán với Bắc Kinh, với điều kiện bất kỳ thỏa thuận nào đạt được cũng phải đảm bảo tính công bằng.
Tuần trước, phía Trung Quốc phát tín hiệu rằng họ đang xem xét khả năng nối lại đàm phán thương mại – một bước đi được xem là “cánh cửa mở” đầu tiên sau thời gian dài căng thẳng thương mại giữa hai bên.
Theo: Dantri