Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu lên tiếng về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột Ukraine, nhấn mạnh Moscow có đủ sức mạnh để đạt được mục tiêu mà không cần đến biện pháp cực đoan – nhưng không loại trừ nếu an ninh quốc gia bị đe dọa.

Putin: “Hy vọng không cần đến vũ khí hạt nhân”

Trong bộ phim tài liệu đặc biệt do truyền hình nhà nước Nga sản xuất mang tên “Russia, Kremlin, Putin, 25 years”, phát sóng ngày 4/5, Tổng thống Vladimir Putin lần đầu lên tiếng về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Khi được hỏi về nguy cơ leo thang hạt nhân, ông Putin đáp: “Không cần phải sử dụng những loại vũ khí đó… và tôi hy vọng chúng sẽ không được yêu cầu”. Ông cho rằng phương Tây đang muốn kích động Nga phạm sai lầm chiến lược, nhưng khẳng định: “Chúng tôi có đủ sức mạnh và nguồn lực để đưa những gì đã bắt đầu vào năm 2022 đến một kết cục hợp lý mà Nga mong muốn”.

Nga vẫn ưu tiên giải pháp hòa bình cho Donbass

Tổng thống Nga tái khẳng định quan điểm rằng Nga “thực sự muốn giải quyết vấn đề Donbass bằng các biện pháp hòa bình”. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận đất nước chưa sẵn sàng cho một cuộc đối đầu trực diện với toàn bộ phương Tây.

“Chúng ta phải hành động thận trọng và khôn ngoan,” ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng chiến lược của Moscow luôn đặt lợi ích quốc gia và sự ổn định khu vực lên hàng đầu.

Học thuyết hạt nhân mới – Hạ thấp rào cản sử dụng

Tháng 11/2024, Tổng thống Putin đã ký ban hành phiên bản cập nhật của học thuyết hạt nhân Nga. Văn kiện này cho phép Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân trong nhiều tình huống hơn, bao gồm cả việc đáp trả một cuộc tấn công thông thường nếu được hậu thuẫn bởi một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Việc mở rộng học thuyết được xem là bước đi chiến lược nhằm tăng cường răn đe, trong bối cảnh xung đột tại Ukraine ngày càng phức tạp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trump cảnh báo nguy cơ Thế chiến thứ ba

Về phía Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump trong thời gian gần đây liên tục bày tỏ thất vọng vì hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận hòa bình. Ông cảnh báo cuộc chiến tại Ukraine có thể là ngòi nổ cho một cuộc Thế chiến thứ ba nếu không sớm được giải quyết bằng con đường ngoại giao.

Tuy nhiên, phía Nga cho biết tình hình hiện nay quá phức tạp để có thể đạt được bước tiến nhanh chóng như mong muốn của Washington. Điện Kremlin cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng phương Tây cần đóng vai trò xây dựng hơn trong tiến trình hòa bình.

Theo: Baothanhhoa