Site icon MUC News

Đóng cửa chính phủ Mỹ: Trump ký luật chấm dứt khủng hoảng 43 ngày

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh hành pháp tại Nhà Trắng, Washington, DC. (Ảnh: Khai Mở)

Sau 43 ngày đóng cửa dài nhất lịch sử, Tổng thống Trump ký đạo luật chi tiêu tối 12/11 (giờ Mỹ), mở lại chính phủ, trả lương bù cho hàng triệu công chức

Quốc hội thông qua, Trump ký luật mở cửa chính phủ

Cùng ngày 12/11 (giờ Mỹ), Quốc hội Mỹ chính thức thông qua dự luật chi tiêu liên bang. Tổng thống Donald Trump ký văn bản tại Phòng Bầu dục, tuyên bố không nhượng bộ trước áp lực từ đảng Dân chủ. Các nghị sĩ Cộng hòa chứng kiến buổi lễ quan trọng này.

Dự luật cấp ngân sách đầy đủ cho Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp, cơ quan cựu chiến binh và Quốc hội đến hết mùa Thu 2026. Các bộ ngành còn lại nhận kinh phí tạm thời đến cuối tháng 1/2026. Động thái này đánh dấu bước ngoặt sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng.

Hàng trăm nghìn nhân viên liên bang sẽ trở lại làm việc ngay lập tức. Trong đó, 670.000 người từng nghỉ không lương và số tương đương làm việc không nhận tiền sẽ được bù đắp đầy đủ. Đặc biệt, hơn 60.000 nhân viên an ninh sân bay và kiểm soát không lưu là đối tượng ưu tiên.

Thiệt hại 14 tỷ USD và nỗ lực khắc phục hậu quả

Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính đợt đóng cửa gây thiệt hại 14 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ. Nhiều lĩnh vực từ du lịch, hàng không đến dịch vụ công cộng bị ảnh hưởng nặng nề. Hoạt động bay nội địa từng rơi vào tình trạng hỗn loạn do thiếu nhân sự.

Chính phủ cam kết khôi phục việc làm cho tất cả nhân viên bị sa thải trong 43 ngày qua. Các công viên quốc gia, bảo tàng và dịch vụ hành chính sẽ mở cửa trở lại. Ngành hàng không dự kiến ổn định trong vài ngày tới.

Dự luật mới được xem là giải pháp tạm thời để tránh lặp lại khủng hoảng. Tuy nhiên, mâu thuẫn ngân sách giữa hai đảng vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn trong tương lai nếu không đạt thỏa thuận dài hạn.

Theo: Khai Mở