Một người dân tại Đồng Tháp đã chủ động giao nộp hai con rái cá quý hiếm cho cơ quan chức năng. Loài động vật này thuộc nhóm IB, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Sau tiếp nhận, chúng được đưa đến đơn vị bảo tồn để chăm sóc và nhân giống.
- Mỗi ngày một quả trứng luộc: Ăn đúng cách
- Làm thế nào để nuôi dưỡng thận đúng cách?
- 99% công việc biến mất vì bị AI thay thế: Khủng hoảng việc làm hay cơ hội sống nhàn?
Giao nộp rái cá quý hiếm
Anh Lưu Minh Nhựt, ngụ xã Hòa Long, huyện Lai Vung, phát hiện hai con rái cá khi đi làm ruộng. Nhận thấy đây là loài quý hiếm, anh nhanh chóng báo với Công an xã và bàn giao lại.
Cơ quan chức năng xác định đây là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB theo Thông tư 27/2025. Việc người dân chủ động giao nộp giúp hạn chế tình trạng buôn bán hoặc nuôi nhốt trái phép.
Đưa rái cá quý hiếm đi bảo tồn
Chi cục Kiểm lâm Đồng Tháp đã tiếp nhận và chuyển giao hai cá thể rái cá cho Trại rắn Đồng Tâm, Tiền Giang. Đơn vị này có nhiệm vụ chăm sóc và nhân giống các loài hoang dã nguy cấp.
Tại đây, chúng được nuôi dưỡng trong môi trường phù hợp, có chế độ ăn đặc thù. Các chuyên gia sẽ theo dõi sức khỏe để bảo đảm khả năng sinh sản lâu dài.
Rái cá quý hiếm đóng vai trò quan trọng trong cân bằng sinh thái. Bảo tồn loài này không chỉ giữ đa dạng sinh học mà còn ngăn nguy cơ tuyệt chủng.
Hành động giao nộp của người dân cũng phản ánh hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã. Khi cộng đồng chung tay, công cuộc bảo tồn sẽ đạt kết quả bền vững hơn.
Theo: VnExpress