Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đang di chuyển nhanh xuống miền Bắc, dự kiến ảnh hưởng từ ngày 13-15/11. Đợt lạnh này được dự báo gây rét đậm, rét hại ở nhiều nơi, đặc biệt tại vùng núi cao, với nền nhiệt thấp kỷ lục từ đầu mùa đông năm nay.
- Khởi tố nhóm buôn lậu 20kg bạc qua biên giới với trị giá hơn một tỷ đồng
- Bé trai 6 tuổi ở Lâm Đồng đi lạc 20km trong đêm
- Phẫn nộ clip cô giáo Gia Lai đánh tay học sinh bằng thước
Tóm tắt nội dung
Không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa sắp tràn về
Chiều 11/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khối không khí lạnh cường độ mạnh đang di chuyển xuống phía Nam và sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc trong vài ngày tới. Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất kể từ đầu mùa đông 2025, được dự báo gây biến động lớn về nhiệt độ và trạng thái thời tiết.
Khối khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao khiến nhiệt độ giảm mạnh, đặc biệt vào ban đêm và sáng sớm. Trước khi không khí lạnh tràn đến, miền Bắc trải qua nhiều ngày mưa nhỏ, độ ẩm cao và hiện tượng “nồm ẩm” kéo dài – đặc trưng cho giai đoạn chuyển mùa.
Từ khoảng ngày 13 đến 15/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An bắt đầu chịu ảnh hưởng rõ rệt: ban ngày trời hửng nắng nhẹ, nhưng đêm và sáng sớm chuyển rét sâu.
Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-18°C, trong khi vùng núi có nơi xuống dưới 13°C. Đặc biệt, theo dự báo của cơ quan khí tượng, trong đợt lạnh mạnh nhất khoảng 16-17/11, một số khu vực núi cao có thể giảm xuống dưới 5°C, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện sương muối và băng giá.
Riêng khu vực đồng bằng, trong đó có Hà Nội, nhiệt độ ban đêm dao động 15-17°C; ban ngày có thể đạt 25-28°C trước khi đợt lạnh sâu lan rộng.

Nguyên nhân và bối cảnh khí tượng
Đợt không khí lạnh này xuất phát từ lục địa Trung Quốc, di chuyển nhanh về phía Nam. Ở phía Đông Biển Đông, bão Phượng Hoàng (bão số 14) đang hoạt động, tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam nhưng góp phần làm tăng cường gió mùa Đông Bắc, khiến thời tiết miền Bắc chuyển rét mạnh.
Các chuyên gia nhận định, hiện tượng La Niña đang có xu hướng trở lại, khiến mùa đông năm 2025-2026 có khả năng đến sớm và khắc nghiệt hơn trung bình nhiều năm. Nhiều đợt không khí lạnh mạnh tương tự hoặc mạnh hơn có thể xuất hiện trong các tháng tới.
Cảnh báo và khuyến nghị ứng phó
Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân, đặc biệt ở vùng núi cao và trung du, cần chủ động các biện pháp phòng chống rét, bảo vệ sức khỏe, cây trồng và vật nuôi.
- Người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền cần giữ ấm khi di chuyển sáng sớm và ban đêm.
- Các địa phương vùng núi nên tăng cường che chắn chuồng trại, tránh thiệt hại do rét đậm, rét hại.
- Ngành nông nghiệp cần hướng dẫn người dân áp dụng biện pháp bảo vệ mùa vụ, tránh ảnh hưởng đến năng suất.
Ngoài ra, không khí lạnh tăng cường có thể lan xa tới Bắc Trung Bộ, gây mưa rải rác và gió mạnh vùng ven biển. Miền Trung và Nam Bộ dự kiến cũng chịu tác động gián tiếp, xuất hiện mưa dông và gió giật.
Theo nhận định sơ bộ, mùa đông 2025-2026 được dự báo đến sớm hơn và rét hơn trung bình nhiều năm. Các đợt không khí lạnh có xu hướng xuất hiện dồn dập và kéo dài, khiến nền nhiệt miền Bắc trong những tháng tới duy trì ở mức thấp hơn trung bình khoảng 0,5 – 1°C.
Các chuyên gia khí tượng khuyến nghị người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin thời tiết, chủ động ứng phó trước diễn biến khí hậu bất thường.
Theo: Dân trí