Nhiều trẻ nhỏ đang chơi đu quay ở Nhà thiếu nhi TP Thủ Đức (TP. HCM) thì bất ngờ xảy ra sự cố, nghiêng sang một bên khiến các bé hốt hoảng, la hét.

Đu quay bị nghiêng nhiều trẻ nhỏ mắc kẹt

Tối ngày 25/12, khoảng 10 em nhỏ đang chơi trò đu quay trong Nhà thiếu nhi TP Thủ Đức trên đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu thì bất ngờ đu quay gặp sự cố, nghiêng về một phía. Các bé đang chơi hốt hoảng, la hét.

Chiếc đu quay sau đó dừng lại và nhiều người hỗ trợ phụ huynh, bảo vệ, công an địa phương… đưa các bé xuống đất an toàn, dù vậy nhiều bé vẫn tỏ ra sợ hãi.

Ngay sau đó, nhân viên kỹ thuật của Nhà thiếu nhi Thủ Đức có mặt khắc phục sự cố. Lực lượng chức năng TP Thủ Đức cũng có mặt ghi nhận vụ việc, điều tra nguyên nhân. Đến 22 giờ 30, công tác khắc phục sự cố vẫn đang được thực hiện.

Hiện trường đu quay bị nghiêng (ảnh chụp màn hình trên báo Tuổi Trẻ).

Một cánh quạt điện gió ở Gia Lai gặp sự cố gãy cánh

Tối 25/12, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai xác nhận đang nắm thông tin về việc một trong số 22 trụ điện gió tại Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2 ngừng hoạt động do gặp sự cố.

Trụ điện gió trên được đánh dấu số 30, nằm cạnh trạm điều hành của Nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 1 thuộc địa bàn xã Ia Pết, huyện Đak Đoa.

Ông Phạm Văn Binh – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho hay, trong quá trình kiểm tra, nhân viên bảo trì trụ điện gió trên đã mở cánh để chuyển hướng thì bị sự cố gió giật khép cánh không kịp gây ra hiện tượng nứt, gãy cánh trụ 30 nhà máy điện gió Ia Pết – Đak Đoa 2, theo Tuổi Trẻ.

Cua biển lớn nhất Cà Mau nặng gần 1,5kg

Ngày 25/12, Ban tổ chức Ngày hội cua Cà Mau đã trao giải nhất 15 triệu đồng cho người sở hữu con cua biển có cân nặng 1,45kg đến từ huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng đã trao quyết định xác lập kỷ lục Việt Nam với nội dung “Sự kiện chế biến và công diễn các món ăn chế biến từ cua Cà Mau nhiều nhất Việt Nam (69 món)” cho Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau và kết hợp nhận bằng kỷ lục châu Á “lẩu mắm U Minh”.

Với diện tích nuôi xen canh trên 250.000ha, Cà Mau là nơi có sản lượng và diện tích nuôi cua nhiều nhất cả nước; tổng giá trị sản lượng cua bình quân mỗi năm trên 10.000 tỷ đồng. Cua được xác định là ngành hàng chủ lực của tỉnh.

1 trẻ tại Đắk Lắk tử vong nghi do nghịch pháo

Đến tối 25/12, cơ quan chức năng tại huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) vẫn đang làm rõ vụ nổ lớn vừa xảy ra tại địa bàn nghi do 4 trẻ em nghịch pháo gây nổ khiến 1 em tử vong.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 4 em gồm N.M.T. (12 tuổi); N.Đ.B. (12 tuổi); N.Đ.B.A. (9 tuổi); B.G.T. (11 tuổi) trú cùng khu vực trên, đang bị thương nặng. Trong đó em B. và A. là hai anh em ruột.

Các em lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên em B.G.T. đã tử vong, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo Người Lao Động.

Hiện trường xảy ra vụ nổ lớn trên địa bàn huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk (ảnh chụp màn hình trên báo Người Lao Động).

Nhà biến thành hầm sau khi xây cầu, nâng đường

Dự án thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang (giai đoạn 2) có tổng đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, gồm hạng mục nâng cấp, sửa chữa kênh chính Linh Cảm; xây mới kênh Hương Sơn và kênh cầu Động.

Việc này khiến cuộc sống của 19 hộ dân sống xung quanh bị ảnh hưởng do nhà ở thấp hơn mặt đường 1-2,4 m.

Ông Phan Đình Ngọc, 77 tuổi, trú thôn Tân Tiến, có ba gian nhà trên diện tích hơn 200 m2, nằm bên quốc lộ 15 A. Trước đây nhà ông Ngọc ngang với mặt đường, song hiện thấp hơn 2,4 m.

Toàn bộ nhà ông Ngọc biến thành hầm, cổng chính bị bịt kín. Cụ ông 77 tuổi phải mở một cửa ngách bên hông nhà, làm cầu thang sắt để ra ngoài.

Theo ông Ngọc, từ khi đường mới bịt hết lối đi, căn nhà như hầm. Mỗi khi ôtô chạy phía trên, bụi bay vào nhà, phủ lên tường và các vật dụng. Mùa hè bức bối, mùa mưa ngập. “Cứ một trận mưa nhỏ là hai máy bơm phải hoạt động hết công suất. Những lúc mưa to, tôi phải thuê thêm máy nổ, bơm hơn hai ngày mới hết nước”, ông Ngọc nói, mời quý độc giả xem chi tiết trên báo VnExpress.