Ngày 16/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô lớn, bắt giữ 14 đối tượng. Theo điều tra ban đầu, nhóm này đã hoạt động trong suốt 4 năm, thu lợi bất chính lên đến gần 200 tỷ đồng.

Thuốc giả tuồn ra thị trường khắp cả nước

Từ công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu nghi vấn về một nhóm chuyên làm giả thuốc chữa bệnh. Nhóm này phân phối hàng khắp nhiều địa phương, từ Thanh Hóa đến TP.HCM, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, An Giang và Đồng Tháp.

Lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp 6 điểm nghi là nơi sản xuất và cất giấu hàng giả. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ gần 10 tấn thuốc và nguyên liệu, gồm 21 loại thuốc tân dược, đặc biệt là thuốc trị xương khớp.

Thủ đoạn tinh vi, hoạt động khép kín

Đường dây do Nguyễn Tiến Đạt (SN 1991, Hà Nội) và Trịnh Doãn Giáo (SN 1985, TP.HCM) cầm đầu. Lợi dụng thói quen mua thuốc không đơn của người dân, nhóm này đã đầu tư dây chuyền sản xuất, tự nghiên cứu thành phần thuốc và sử dụng dược liệu không rõ nguồn gốc.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thuê kho tại những nơi hẻo lánh, sâu trong ngõ cụt làm nơi sản xuất. Công nhân làm việc và sinh hoạt khép kín, không tiếp xúc với người bên ngoài.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Lập công ty “ảo”, quảng cáo qua mạng xã hội

Không làm giả thuốc có thương hiệu, nhóm đối tượng tự đặt tên thuốc, công ty và gắn mác trụ sở ở nước ngoài như Malaysia, Singapore. Chúng tiếp thị sản phẩm thông qua mạng xã hội, giả dạng nhân viên công ty dược để bán thuốc với danh nghĩa “hàng xách tay”.

Giai đoạn đầu, nhóm này trộn thuốc thật và giả nhằm tạo lòng tin. Khi đã xây dựng được mạng lưới khách hàng ổn định, chúng chỉ phân phối thuốc giả, chủ yếu cho các tiểu thương kinh doanh thuốc tự do tại chợ thuốc.

Cảnh giác với thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Từ vụ án trên, cơ quan chức năng cảnh báo người dân tuyệt đối không nên mua và sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các loại được rao bán trên mạng xã hội dưới mác “hàng xách tay”, “thuốc ngoại”. Hành vi tự ý dùng thuốc mà không có chỉ định của bác sĩ không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tiền mất tật mang, mà còn tiếp tay cho các đường dây làm ăn phi pháp.

Người tiêu dùng nên lựa chọn mua thuốc tại các cơ sở y tế uy tín, nhà thuốc có giấy phép rõ ràng, đồng thời kiểm tra kỹ nhãn mác, thông tin sản phẩm và nguồn gốc xuất xứ. Khi có biểu hiện bất thường sau khi dùng thuốc, cần đến cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra, đồng thời báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực dược phẩm.

Theo: Dantri