Sự cố xảy ra tại đoạn đường dẫn lên cầu Hòa Bình (xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, Tây Ninh) rạng sáng 11/5 đang thu hút sự quan tâm của dư luận, khi đoạn đường mới làm bất ngờ sụt lún kéo theo nhiều phương tiện rơi xuống hố sâu.

Đường vừa làm đã sụt lún, 6 người gặp nạn

Vào khoảng 4h sáng ngày 11/5, một đoạn đường dài khoảng 35m dẫn lên cầu Hòa Bình bất ngờ sụt lún, tạo thành hố sâu khoảng 3m. Sự cố khiến một ô tô chở 4 người và 2 xe máy bị rơi xuống hố.

Thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do không tiến hành khoan khảo sát địa chất ở khu vực thi công. Điều này dẫn đến việc không phát hiện được túi bùn nằm dưới mặt đường – yếu tố chính gây ra hiện tượng sụt lún thẳng đứng, kéo theo trượt ngang.

Hiện trường gây bất bình, nghi vấn về chất lượng thi công

Ngay sau sự cố, hình ảnh hiện trường được đăng tải đã tạo ra làn sóng phản ứng mạnh từ người dân. Nhiều ý kiến cho rằng đoạn đường này có kết cấu sơ sài, thiếu gia cố chân đường – đặc biệt là ở khu vực tiếp giáp với ruộng ngập nước.

Một số độc giả cho rằng công trình “không khác gì con đường đất đổ tạm”, khi từ hộ lan là dốc thẳng xuống ruộng, không có kè chân hay vải địa kỹ thuật, thiếu các biện pháp gia cố nền đất yếu.

Vách taluy sạt trượt theo phương ngang khiến mặt ruộng bên cạnh đùn lên thành gò đất cao (Ảnh: Ngọc Tân).

Nhiều ý kiến chuyên môn đặt vấn đề trách nhiệm

Các bình luận từ người dân và giới chuyên môn đều xoay quanh vấn đề khảo sát địa chất và quy trình thiết kế – thi công.

  • “Miền Tây Nam Bộ là vùng đất yếu, khảo sát địa chất phải là bước bắt buộc”, một ý kiến nhấn mạnh.
  • “Nếu khảo sát thiếu, lỗi thuộc về đơn vị thiết kế; nếu thi công sai thiết kế thì nhà thầu và đơn vị giám sát phải chịu trách nhiệm”, một kỹ sư xây dựng phân tích.
  • Một số ý kiến cũng đặt câu hỏi về việc có hay không sự dễ dãi trong phê duyệt bỏ qua bước thăm dò địa chất tại khu vực đặc thù như ruộng lúa.

Dư luận đòi làm rõ quy trình và trách nhiệm

Không ít người đặt câu hỏi về trách nhiệm của chủ đầu tư và cơ quan giám sát, khi chấp thuận cho thi công mà không có khảo sát địa chất đầy đủ.

Dù có ý kiến cho rằng chi phí khảo sát có thể là một rào cản, tuy nhiên điều này không thể là lý do cho việc bỏ qua bước then chốt trong xây dựng hạ tầng tại khu vực nền đất yếu.

Hiện tại, các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục kiểm tra, đánh giá sự cố. Dư luận chờ đợi một cuộc rà soát toàn diện và xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Theo: Dantri