Tổng thống Trump công bố chiến sự Gaza kết thúc, lên đường đến Trung Đông để củng cố hòa bình, gặp lãnh đạo Israel và đồng chủ trì hội nghị Ai Cập.
- Thể thao Việt Nam ghi dấu ấn bằng các kỷ lục thế giới
- Hai thanh niên gây 7 vụ cướp giật ở Hải Phòng
- “Bác sĩ” dùng bằng giả khám cho hơn 4.500 lượt bệnh nhân ở Cà Mau
Thỏa thuận hòa bình Gaza: Hành trình ngoại giao của Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và các quan chức cấp cao, khởi hành ngày 12/10. Họ tới Israel và Ai Cập trong chuyến công du “rất đặc biệt”.
Trên chuyên cơ Không lực Một, Trump tuyên bố chiến sự giữa Israel và Hamas đã chấm dứt. “Mọi người đều hiểu điều đó”, ông nói với báo chí. Ông khẳng định lệnh ngừng bắn ở Gaza sẽ được duy trì. Theo Trump, các bên đã kiệt sức sau nhiều thế kỷ xung đột. Ông nhấn mạnh hòa bình là mục tiêu chung của các bên liên quan. Chuyến đi này thể hiện vai trò trung gian của Mỹ trong khu vực.
Thỏa thuận hòa bình Gaza: Hội nghị thượng đỉnh Ai Cập
Tại Israel, Trump sẽ gặp gia đình các con tin bị Hamas bắt và phát biểu trước quốc hội nước này. Sau đó, ông đến Ai Cập để đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi.
Hội nghị quy tụ hơn 20 lãnh đạo toàn cầu, tập trung vào chấm dứt chiến sự Gaza. Dù Israel và Hamas không tham dự, thỏa thuận hòa bình 20 điểm công bố cuối tháng 9 là bước ngoặt. Trump cho biết các bên đã cam kết thực hiện các giai đoạn của thỏa thuận. Kế hoạch này giải quyết khủng hoảng nhân đạo và thúc đẩy hòa bình khu vực.
Triển vọng và thách thức phía trước
Hamas chưa đồng ý giải giáp, còn Israel chưa hứa rút quân hoàn toàn khỏi Gaza. Trump khẳng định đã nhận cam kết từ các bên liên quan. Ông tin mối quan hệ tốt với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ hóa giải bất đồng.
Trump bày tỏ mong muốn thăm Gaza để đánh giá tình hình thực tế. Tuy nhiên, kế hoạch này đối mặt với nhiều thách thức an ninh. Thỏa thuận giai đoạn một, ký ngày 9/10, yêu cầu ngừng bắn, rút quân một phần và trao đổi con tin. Hàng viện trợ nhân đạo được phép vào Gaza với quy mô lớn. Đặc phái viên Steve Witkoff xác nhận Israel đã rút quân về giới tuyến. Hamas sẽ thả khoảng 20 con tin, trong khi Israel thả 250 người Palestine và 1.700 người Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cam kết phá hủy các đường hầm của Hamas sau khi con tin được thả. Trump tin tưởng các bên sẽ tôn trọng cam kết để đạt được hòa bình bền vững.
Theo: Khai Mở