Hà Nội, Nguyễn Quang Dũng bị truy tố sau khi tự nhận là Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục II – Bộ Quốc phòng, từ đó ở nhờ căn hộ 40 tỷ đồng và vay tiền.
- Lập 20 gian hàng Shopee, nhóm bán thực phẩm giảm cân giả lĩnh 46 năm tù
- Bỏ đại học đi làm công nhân, 9X Nghệ An giành học bổng Trung Quốc
- Cậu học trò trong ảnh gây sốt mạng với cha làm tài xế đã đỗ ngành Y
Cuối năm 2018, Dũng lấy lý do đang thu xếp tài chính để xin ở tại căn hộ của anh Đinh Quang C. sau khi ngỏ ý mua với giá 40 tỷ đồng. Người này sau đó dùng cùng danh tính giả để vay anh Trần Văn T. 4,5 tỷ đồng, rồi rời Việt Nam sau khi hành vi bị phát hiện.
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Quang Dũng, sinh năm 1981, trú phường An Biên, TP Hải Phòng, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 5, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, cuối năm 2018, Dũng biết anh Đinh Quang C. có nhu cầu bán căn hộ tại phố Hoa Lan 7, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội. Dũng đề nghị mua căn hộ với giá 40 tỷ đồng nhưng chưa trả tiền và xin được ở nhờ trong thời gian thu xếp tài chính.
Dũng tự giới thiệu là Thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục II – Bộ Quốc phòng để củng cố lòng tin. Sau khi được cho ở tại căn hộ, Dũng còn mời nhiều người đến chơi và giới thiệu đây là nhà riêng của mình.
Vỏ bọc được duy trì bằng cách Dũng cho rằng công việc có “đặc thù”, nên ít xuất hiện tại nơi công sở. Danh xưng và cách thể hiện này giúp người tự xưng là cán bộ cấp cao tiếp tục tạo được lòng tin với những người xung quanh.
Danh xưng giả được dùng để vay tiền
Từ mối quan hệ được tạo dựng, Dũng tiếp cận anh Trần Văn T. và đưa ra thông tin cần tiền để mua “vũ khí” phục vụ Bộ Quốc phòng. Anh T. tin lời và cho Dũng vay 4,5 tỷ đồng; sau đó Dũng chiếm đoạt, sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.
Thực tế được cơ quan công an xác minh cho thấy Dũng không công tác tại bất kỳ đơn vị nào của Bộ Quốc phòng. Sự giả mạo chỉ được làm rõ sau khi nạn nhân nhiều lần yêu cầu trả tiền nhưng không được, rồi gửi đơn tố giác.
Ngày 04/3/2024, Dũng bị khởi tố. Sau đó, người này rời Việt Nam, đi qua nhiều quốc gia ở châu Âu và đến Thái Lan vào khoảng đầu năm 2026.
Sau gần hai năm lẩn trốn, Dũng được cơ quan điều tra vận động trở về nước đầu thú vào tháng 3/2026. Một điều tra viên thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị đã kiên trì thuyết phục Dũng ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.
Theo nội dung được bài gốc dẫn lại, số tiền Dũng chiếm đoạt được các nguồn ghi nhận ở mức 4,4-4,5 tỷ đồng. Vụ án cho thấy danh xưng mà Dũng tự tạo ra đã trở thành công cụ để tiếp cận tài sản của người khác, trước khi sự thật được cơ quan chức năng xác minh.
Vũ Hiếu (tổng hợp)

