Dân số Việt Nam đang già hóa nhanh, khiến sức khỏe răng miệng người cao tuổi trở thành vấn đề đáng lo, cần mô hình chăm sóc chuyên biệt.

Già hóa dân số kéo theo nguy cơ suy giảm sức khỏe răng miệng

Tối 19-10, Hội Răng Hàm Mặt TP.HCM tổ chức hội thảo “Sức khỏe răng miệng người cao tuổi” kết hợp Đại hội đại biểu nhiệm kỳ XI (2025-2028). Tại sự kiện, các chuyên gia nhận định tốc độ già hóa dân số tại Việt Nam đang diễn ra nhanh chóng, kéo theo nhiều hệ lụy về sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe răng miệng.

PGS.TS Hoàng Trọng Hùng, Phó chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt TP.HCM, cho biết châu Á hiện là khu vực có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Dự báo đến năm 2050, người trên 60 tuổi sẽ chiếm 25% dân số toàn cầu, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế, xã hội và kinh tế.

Theo ông Hùng, trong 10 nguyên nhân tử vong hàng đầu ở người cao tuổi, có đến 8 nguyên nhân xuất phát từ bệnh mạn tính không lây như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường. Các bệnh lý răng miệng lại có cùng yếu tố nguy cơ, cho thấy mối liên hệ hai chiều giữa sức khỏe răng miệng và sức khỏe toàn thân.

Việc duy trì sức khỏe răng miệng tốt giúp người cao tuổi ăn uống dễ dàng hơn, giảm biến chứng, giảm phụ thuộc vào hệ thống y tế và rút ngắn khoảng cách giữa “sống thọ” và “sống khỏe”.

Việt Nam thiếu mô hình chăm sóc răng miệng chuyên biệt cho người cao tuổi

Hiện nay, dịch vụ nha khoa cho người cao tuổi tại Việt Nam còn nhiều hạn chế, dù nhu cầu ngày càng tăng. Khảo sát năm 2019 cho thấy tại khu vực trung tâm TP.HCM có 6 bác sĩ răng hàm mặt trên 10.000 dân, nhưng vùng ven chỉ còn 0,9 bác sĩ, cho thấy sự chênh lệch lớn trong phân bổ nguồn lực y tế.

BS.CKII Lê Trung Chánh, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM, cho biết người trên 65 tuổi ở Việt Nam trung bình chỉ còn 10–12 răng chức năng, thấp hơn nhiều so với mục tiêu quốc gia là 20 răng. Ngoài ra, chỉ khoảng 15% người dân đi khám răng định kỳ, trong khi tới 90% mắc viêm nha chu mức độ vừa đến nặng.

Theo bác sĩ Chánh, điều này phản ánh hạn chế trong công tác nha khoa dự phòng và sự thiếu hụt hệ thống chăm sóc răng miệng tích hợp cho người cao tuổi. Việt Nam hiện chưa có mô hình chuyên biệt, trong khi nhiều quốc gia châu Á đã triển khai hiệu quả.

PGS Hùng nhấn mạnh, để người cao tuổi Việt Nam sống khỏe mạnh, cần đầu tư sớm cho sức khỏe răng miệng, tăng cường truyền thông phòng ngừa và kết nối chặt chẽ giữa chăm sóc nha khoa với chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Theo: Tuổi Trẻ