Gia Lai cử 100 cán bộ học thạc sĩ, tiến sĩ nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ năm 2026.

Nâng cao chất lượng cán bộ để vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức, viên chức năm 2026 nhằm chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực cho việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Trọng tâm của kế hoạch là nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý và khả năng với yêu cầu thực tiễn của bộ máy hành chính mới.

Chương trình đào tạo được xây dựng theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, tập trung vào nội dung cụ thể, sát với vị trí việc làm và yêu cầu thực tế của từng lĩnh vực công tác, bảo đảm cán bộ sau đào tạo có thể áp dụng ngay vào công việc.Theo kế hoạch, tỉnh Gia Lai sẽ cử 100 cán bộ tham gia đào tạo trình độ sau đại học. 3 cán bộ được cử đi học tiến sĩ ở các ngành công nghệ sinh học, chính sách công và vật lý.

Bên cạnh đó, 97 cán bộ khác sẽ theo học thạc sĩ ở nhiều lĩnh vực quan trọng như công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng, tài chính, kế toán, kinh tế, hành chính công, giáo dục, văn hóa, y tế và các ngành liên quan. Việc đào tạo này được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho bộ máy chính quyền địa phương trong giai đoạn mới.

Tập trung đào tạo chuyên sâu cho ngành y tế

Không chỉ chú trọng khối hành chính, tỉnh Gia Lai còn ưu tiên nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế. Cụ thể, 20 cán bộ y tế sẽ được cử đi đào tạo chuyên khoa II ở các chuyên ngành như ung thư, nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa, gây mê hồi sức, nội tiết và ngoại tiết niệu.

Ngoài ra, 191 cán bộ khác sẽ tham gia đào tạo chuyên khoa I ở các lĩnh vực ung bướu, tim mạch, thần kinh, ngoại thần kinh, tâm thần và nhiều chuyên ngành y khoa quan trọng khác, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức và kỹ năng chuyên môn theo yêu cầu vị trí việc làm, bắt đầu ngay từ tháng 1/2026 Trong lĩnh vực tài chính, các lớp học tập trung vào nghiệp vụ đấu thầu, quản lý ngân sách, thanh toán và quyết toán dự án đầu tư công, đồng thời hướng dẫn khai thác hạ tầng truyền thông ngành.

Đẩy mạnh đào tạo về môi trường và chuyển đổi số

Lĩnh vực xây dựng chú trọng đào tạo cán bộ cấp xã về quản lý dự án đầu tư thuộc thẩm quyền, cập nhật quy định mới về quy hoạch đô thị, nông thôn và nghiệp vụ vận hành kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Ở lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, các lớp bồi dưỡng tập trung vào công tác bảo vệ môi trường, kế hoạch sản xuất trồng trọt, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026–2030, cũng như nghiệp vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Đáng chú ý, tỉnh Gia Lai cũng đẩy mạnh đào tạo về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, ứng dụng trợ lý ảo, khai thác dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành, sử dụng hệ thống văn phòng điện tử và các nền tảng số. Khối văn phòng được tập trung nâng cao kỹ năng vận hành hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện hiệu quả xử lý hồ sơ phi địa giới và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo: Dân Trí