Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương mua 2 thiết bị bay không người lái phục vụ vận chuyển hàng hóa, thuốc men, đảm bảo an toàn cho người dân vùng nguy cơ cô lập.
- Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Trung Bộ đón đợt rét đầu mùa
- Đạo làm người: Lấy nhân để yêu người, lấy nghĩa để sửa mình
- Hành vi này của con trong bữa cơm: Dấu hiệu sớm của sự vô ơn, bất hiếu
Tóm tắt nội dung
Chủ động phương án ứng phó bão Kalmaegi
Chiều 2/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành cùng 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh để triển khai các biện pháp ứng phó cơn bão Kalmaegi. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền và vùng biển Gia Lai trong khoảng ngày 5-7/11.
Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương bố trí ngân sách để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mua 2 thiết bị bay không người lái (drone). Mục đích nhằm vận chuyển khẩn cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm đến các khu vực có khả năng bị cô lập, chia cắt sau bão.
Triển khai thiết bị bay giám sát, hỗ trợ vận chuyển hàng khẩn cấp
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự; tỉnh huy động toàn bộ thiết bị bay hiện có để phục vụ công tác; khảo sát tại các khu vực xung yếu; nhất là nơi có nguy cơ sạt lở, ngập sâu. Việc sử dụng drone không chỉ giúp theo dõi tình hình thời tiết; mà còn góp phần hỗ trợ tiếp tế cho người dân nhanh chóng và an toàn khi bão đổ bộ.
Ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Tính mạng người dân phải được đặt lên hàng đầu. Tất cả các trường hợp sống trong vùng nguy cơ ngập lụt; sạt lở cần được di dời đến nơi an toàn và chỉ trở về khi bão tan hoàn toàn.”
Bố trí lực lượng, vật tư sẵn sàng ứng cứu vùng bị chia cắt
UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động chuẩn bị nhân lực; phương tiện, vật tư, lương thực tại các điểm trọng yếu. Những nơi có nguy cơ bị cô lập do sạt lở hoặc ngập lụt; phải được tiếp tế đầy đủ nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân kịp thời.
Các lực lượng chức năng cũng hướng dẫn người dân kê cao đồ đạc, thu hoạch sớm nông sản để hạn chế thiệt hại khi bão tới.
Mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực nguy cơ sạt lở cao
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai; trong 24 giờ qua, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to; có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến 20-50mm. Qua rà soát, có 4 khu vực nguy cơ sạt lở cao gồm: núi Gành (xã Đề Gi); núi Cấm (xã Cát Tiến); thôn Trà Cong (xã An Hòa) và thôn 3 (xã Vĩnh Sơn) với tổng cộng gần 300 hộ dân bị ảnh hưởng.
Hiện; lực lượng chức năng đã sơ tán 21 trong tổng số 71 hộ dân khỏi các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Một số hộ dân đã được phép trở về nhà sau khi tình hình mưa giảm.
Trên toàn tỉnh Gia Lai có hơn 4.400 tàu thuyền hoạt động ven bờ và 1.301 phương tiện đánh bắt xa bờ với hơn 40.000 thuyền viên; Cơ quan chức năng đã liên tục thông tin diễn biến bão đến các chủ tàu; yêu cầu chủ động neo đậu; đảm bảo an toàn người và phương tiện.
Việc khẩn trương triển khai các giải pháp; đặc biệt là ứng dụng thiết bị bay không người lái; cho thấy tinh thần chủ động; quyết liệt của Gia Lai trong công tác phòng chống thiên tai; giảm thiểu thiệt hại trước khi bão Kalmaegi ảnh hưởng trực tiếp đến địa phương.
Theo: Dân Trí