Site icon MUC News

Gia Lai: Nữ quái lãnh 17 năm tù vì lừa bán 8 người ra nước ngoài

Phiên tòa được xét xử trực tiếp tại điểm cầu TAND tỉnh Gia Lai và kết hợp trực tuyến đến điểm cầu TAND tỉnh Điện Biên, do bị cáo Huyền đang bị giam giữ tại tỉnh này. (Ảnh: congluan)

Vũ Thị Khánh Huyền đã lừa gạt 8 người, đưa họ sang Myanmar và Lào để cưỡng bức lao động, thu lợi bất chính hơn 1,1 tỷ đồng. Bị tuyên án 17 năm tù.

Dụ dỗ bằng lời hứa việc nhẹ, lương cao

TAND tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Khánh Huyền (trú tại huyện Đức Cơ) 17 năm tù về tội “Mua bán người”. Theo cáo trạng, Huyền đã cấu kết với nhóm người Trung Quốc để lập đường dây lừa đưa người từ Việt Nam sang Myanmar và Lào bằng chiêu trò giới thiệu công việc thu nhập cao ở nước ngoài.

Cưỡng bức lao động, đòi tiền chuộc 210 triệu đồng/người

Trong thời gian làm việc tại Myanmar, Huyền đã móc nối với các đối tượng người Trung Quốc gồm Kuai Shou, Xiao Bei, Liu Ge và A Gui – là chủ Công ty Vũ Hán. Khi về Việt Nam cuối năm 2022, Huyền đã lừa gạt 8 người dân tại huyện Đức Cơ, đưa họ vượt biên trái phép sang Lào và Myanmar, nơi họ bị ép làm việc trong môi trường khắc nghiệt, không được tự do, chỉ được “giải cứu” nếu người nhà nộp khoản chuộc lên tới 210 triệu đồng/người.

Nhận 1,1 tỷ đồng từ thân nhân các nạn nhân

Huyền thu giữ hộ chiếu, cưỡng ép các nạn nhân làm việc trái ý muốn, sau đó nhận tổng cộng 1,1 tỷ đồng từ thân nhân để “giải thoát” cho họ. Sau khi trở về Việt Nam, các nạn nhân đã nộp đơn tố cáo cùng bằng chứng cho Công an tỉnh Gia Lai.

Ngoài “mua bán người”, còn bị điều tra lừa đảo

Ngày 19/11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi tố bị can Huyền. Ngoài tội danh “Mua bán người” đã bị tuyên án, Huyền còn đang bị điều tra trong một vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khác do cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên thụ lý.

Hành vi lừa đảo, buôn bán người ngày càng tinh vi, đặc biệt qua các hình thức dụ dỗ việc làm. Người dân cần cảnh giác và không dễ tin vào lời hứa viển vông, tránh rơi vào bẫy của kẻ xấu.

Theo: Congluan