Đại biểu Quốc hội cảnh báo thị trường vàng và bất động sản biến động mạnh, giá tăng quá cao khiến người dân mất khả năng mua nhà và tài sản cơ bản.
- Ngày hội cua Cà Mau 2025: Sự kiện ẩm thực du lịch tháng 11
- Con gái NSƯT Chiều Xuân “kết đôi” cùng con trai NSND Trần Lực trên màn ảnh rộng
- Giá heo hơi hôm nay 21/10: Đồng loạt tăng trở lại sau nhiều tuần giảm
Tóm tắt nội dung
Giá nhà phi mã đẩy người dân ra ngoài giấc mơ an cư
Trong phiên họp sáng 21/10, đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên) nêu thực tế: “Thị trường bất động sản và vàng gần như không kiểm soát được”.
Mặc dù đã có đầy đủ hành lang pháp lý, song giá nhà vẫn liên tục tăng, tạo ra sức ép lớn cho người dân.
Theo ông, mức giá chung cư tại các đô thị hiện nay vượt xa khả năng chi trả, không chỉ với người lao động mà cả công chức, viên chức. “Giá tăng phi mã khiến ngay cả người có thu nhập ổn định cũng không thể sở hữu nhà”, ông nói.
Thị trường vàng không kiểm soát khiến giá vọt không ngừng
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành cũng chỉ ra rằng, giá vàng trong nước tăng liên tục bất chấp nhiều quy định kiểm soát.
Nhiều người dân chia sẻ “mua nhẫn cưới cũng không thể mua nổi”, minh chứng cho sự bất ổn của thị trường.
Ông cho rằng, ở các nước, vàng là mặt hàng thông dụng, còn ở Việt Nam lại trở thành biểu tượng của sự xa xỉ, tạo ra khoảng cách giàu nghèo rõ rệt.
Đề nghị Chính phủ lập lại trật tự thị trường

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế – Tài chính Nguyễn Thị Phú Hà nhấn mạnh, giá vàng trong nước chênh lệch lớn so với thế giới do chính sách hạn chế nhập khẩu.
Trong khi các nước gia tăng dự trữ vàng để bảo đảm an toàn tài chính, Việt Nam lại để thị trường “đóng băng” trong cơ chế cũ.
Bà Hà đề nghị Ngân hàng Nhà nước rà soát lại toàn bộ chính sách quản lý vàng, tránh thất thoát tài sản trong dân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu Chính phủ sớm có biện pháp ổn định thị trường tài chính, bất động sản, vàng và ngoại tệ, đảm bảo an toàn kinh tế vĩ mô.
Theo: Dân Trí