Gia tộc họ Vinh tại Trung Quốc; là trường hợp hiếm hoi duy trì thịnh vượng qua hơn trăm năm, từ nghề xay bột; dệt sợi đến đầu tư tài chính; chứng minh tầm nhìn và bản lĩnh kinh doanh qua bốn thế hệ.
- Mỹ – Philippines lập lực lượng đặc nhiệm tăng cường hiện diện ở Biển Đông
- Đề xuất cơ chế đặc biệt tháo gỡ vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội
- Cái bụng no và cái bụng khỏe – hai chuyện tưởng một mà hai
Tóm tắt nội dung
Vinh gia – dòng họ trăm năm thịnh vượng
(Dân trí) – Từ một nhóm nông dân ở Giang Tô cách đây gần 600 năm; nhà họ Vinh đã xây dựng nên cơ đồ kinh tế đồ sộ; vượt qua biến cố lịch sử và chiến tranh; trở thành gia tộc hiếm hoi duy trì phồn vinh qua bốn thế hệ ở Trung Quốc.
Năm 1435, nhóm nông dân từ Kim Lăng; (Nam Kinh ngày nay) chuyển đến làng Vinh Hạng, thành phố Vô Tích (Giang Tô). Đây là khởi nguồn của dòng họ Vinh – một trong những gia tộc giàu có; có ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc hiện nay.
Dù từng có người làm quan trong triều đình; nhưng sau biến cố loạn Thái Bình Thiên Quốc cuối triều Thanh; phần lớn dòng họ bị tàn sát, chỉ còn cậu bé 11 tuổi Vinh Hi Thái (1849-1896) sống sót; mở đầu hành trình phục hưng cơ nghiệp.
Từ thợ cơ khí đến “Vua bột mì” Trung Quốc
Sau thời gian làm thuê tại xưởng cơ khí ở Thượng Hải; Vinh Hi Thái trở thành kế toán cục thuế tại Quảng Đông; nơi ông nhận ra sức mạnh của vốn và thương nghiệp. Hai con trai ông – Vinh Tông Kính (1873-1938); và Vinh Đức Sinh (1875-1952) – được gửi học ngân hàng từ nhỏ; đặt nền tảng cho sự nghiệp tài chính của gia tộc.
Năm 1902, hai anh em thành lập nhà máy bột mì Bảo Hưng; (sau đổi tên thành Mậu Tân) tại Vô Tích, rồi mở rộng sang xưởng sợi Chấn Tân năm 1905. Nhờ tầm nhìn dài hạn; họ tái đầu tư toàn bộ lợi nhuận để mở rộng sản xuất; thành lập thêm nhà máy mới thay vì chia cổ tức.
Đến năm 1923; tập đoàn Tam Tân (Mậu Tân – Phúc Tân – Thân Tân); của họ Vinh sở hữu hơn 20 doanh nghiệp; chiếm hơn 30% sản lượng bột mì và 28% sản lượng vải cotton toàn Trung Quốc; được mệnh danh là “Vua bột mì” và “Vua sợi bông”.
Tư sản dân tộc và tấm lòng vì cộng đồng
Vinh Đức Sinh không chỉ là doanh nhân mà còn là nhà hoạt động xã hội nổi tiếng. Sau năm 1949, ông tham gia Ủy ban Chính hiệp Toàn quốc khóa I; đảm nhiệm nhiều vị trí trong chính quyền Hoa Đông và tỉnh Giang Tô.
Ông dành nhiều tâm huyết xây dựng Mai Viên; – danh thắng nổi tiếng ở Vô Tích, đồng thời đầu tư vào giáo dục; y tế và hạ tầng. Gia tộc họ Vinh góp phần lập Đại học Giang Nam; hàng chục trường nghề và hơn 100 cây cầu; trở thành biểu tượng của tầng lớp tư sản dân tộc kiểu mẫu.
Thế hệ thứ hai – Ba – Bốn: giữ vững cơ đồ
Thế hệ thứ hai, Vinh Nghị Nhân (1916-2005); – con trai thứ tư của Vinh Đức Sinh – giữ vai trò then chốt trong chính phủ; từng là Phó Chủ tịch nước Trung Quốc. Ông sáng lập Tập đoàn Đầu tư Trung Tín (CITIC) năm 1979; – doanh nghiệp tài chính – công nghiệp hàng đầu Trung Quốc.
Thế hệ thứ ba, Vinh Trí Kiện (1942), kế nhiệm cha, đưa CITIC vươn tầm quốc tế. Năm 1989, khi chứng khoán Hong Kong sụp giảm; ông chi 10,3 tỷ đôla Hong Kong mua lại 20% cổ phần Hong Kong Telecom; thương vụ được Word Finance bình chọn là “giao dịch xuất sắc nhất thế giới năm 1990”.
Ông trở thành người giàu nhất Trung Quốc năm 2002 với tài sản 7 tỷ nhân dân tệ. Cùng thời, em họ ông – Vinh Trí Hâm; – gây dựng thành công các công ty công nghệ và điện tử ở Hong Kong; tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của gia tộc.
Phá vỡ “lời nguyền ba đời” – niềm tự hào họ Vinh
Thế hệ thứ tư, đại diện là Vinh Minh Kiệt (sinh 1969); – con trai Vinh Trí Kiện – tiếp quản CITIC Pacific Hong Kong năm 2000; trở thành một trong những doanh nhân trẻ tiêu biểu của Trung Quốc đại lục.
Gia tộc họ Vinh đến nay vẫn duy trì sự nghiệp kinh doanh; học thuật và chính trị qua bốn thế hệ; minh chứng cho triết lý “tài sản không chỉ là tiền bạc, mà là tầm nhìn, kỷ luật và giáo
Theo: VnExpress