Sau nhiều ngày mưa lớn, một đoạn tường dài hơn 15 m của Hoàng thành Huế bất ngờ đổ sập, để lộ kết cấu yếu và cảnh báo nguy cơ đối với hệ thống tường cổ hàng trăm năm tuổi.
- Ca phẫu thuật 4 giờ cắt 6 bộ phận ổ bụng cứu sống bệnh nhân 62 tuổi
- Sạt lở đất vùi lấp 6 căn nhà, cứu sống một người dân
- Nước lũ dâng cao, Huế và Đà Nẵng tái ngập trong đêm
Tóm tắt nội dung
Đoạn tường cổ đổ sập sau mưa lớn
Chiều 2 / 11, một đoạn tường thuộc vòng thành thứ hai của Hoàng thành Huế, đoạn giáp đường Đặng Thái Thân – gần cổng Hòa Bình, bất ngờ sập xuống. Phần tường dài khoảng 15 m, cao 4 m, dày hơn 1 m, được xây bằng gạch vồ cổ.
Rất may, vụ việc không gây thương vong, song khiến khu vực bị phong tỏa để đảm bảo an toàn cho du khách và người dân.
Theo ông Hoàng Việt Trung – Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trước khi xảy ra sự cố, đơn vị đã ghi nhận nhiều vết nứt, chuyển vị ở các đoạn tường lân cận. Một số vị trí tường có dấu hiệu nghiêng vào trong, gạch tách lớp và đất sét lõi giữa bị ngậm nước, khiến kết cấu yếu dần.
Nguyên nhân ban đầu: Tác động từ mưa lũ kéo dài
Nguyên nhân bước đầu được xác định là do mưa lũ liên tiếp khiến nền đất quanh khu vực tường bị ngấm nước, làm tăng áp lực lên hệ thống tường thành. Hơn nữa, sau hàng trăm năm tồn tại, vật liệu truyền thống (gồm ba lớp: ngoài gạch, giữa đất sét, trong gạch) đã suy yếu kết dính, không còn đủ khả năng chống chịu.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát tổng thể toàn bộ hệ thống tường Hoàng thành dài hơn 2,4 km, nhằm đánh giá mức độ hư hỏng và đề xuất giải pháp gia cố lâu dài.
Nhiều di tích khác cũng có dấu hiệu xuống cấp

Hoàng thành Huế – được xây dựng từ năm 1804 dưới triều Gia Long và hoàn thiện năm 1833 thời vua Minh Mạng – là vòng thành thứ hai bảo vệ Đại Nội, nằm trong Quần thể di tích Cố đô Huế, được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1993.
Hiện không chỉ khu vực vừa sập, mà nhiều đoạn tường khác quanh Đại Nội cũng đã xuất hiện vết nứt, nghiêng hoặc bong tróc lớp vữa. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách về việc bảo tồn và gia cố di tích cổ trước tác động ngày càng khắc nghiệt của thời tiết và biến đổi khí hậu.
Bảo tồn di sản trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Sự kiện tường thành sập không chỉ là mất mát về kiến trúc, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về nguy cơ thiên tai đối với di sản văn hóa. Với đặc thù vật liệu cổ và tuổi đời hàng trăm năm, các công trình như Hoàng thành Huế dễ bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn, ngập úng và biến đổi khí hậu.
Nhiều ý kiến cho rằng, cần có sự phối hợp liên ngành giữa văn hóa, xây dựng, môi trường và đô thị để thiết lập cơ chế bảo vệ lâu dài. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng cũng là yếu tố quan trọng giúp di sản được gìn giữ bền vững.
Hoàng thành Huế không chỉ là biểu tượng của lịch sử triều Nguyễn, mà còn là niềm tự hào văn hóa của Việt Nam. Việc bảo vệ và gìn giữ di tích này không chỉ để phục dựng quá khứ, mà còn là trách nhiệm đối với thế hệ mai sau.
Theo: Người Lao Động