Site icon MUC News

Giám đốc trung tâm lý lịch tư pháp nhận hối lộ hơn 38 tỷ qua các chiều thứ sáu

Bị can Hoàng Quốc Hùng. (Ảnh: Bộ Công An)

Định kỳ mỗi chiều thứ Sáu, tiền hối lộ lại được chuyển tới “Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp nhận hối lộ” thông qua tài xế cũ; dựa trên số lượng hồ sơ được cấp Phiếu LLTP trái quy định. Tổng số tiền mà ông Hoàng Quốc Hùng nhận là hơn 38 tỷ đồng.

Cựu Giám đốc bị truy tố vì nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quốc Hùng – cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia – về tội “Nhận hối lộ”. Trong cùng vụ án, có 21 bị can khác cũng bị truy tố về các tội danh liên quan như Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, và Đưa hối lộ.

Đáng chú ý, ông Phạm Quang Hậu – từng là lái xe riêng của ông Hùng – cũng bị truy tố về tội danh tương tự.

“Lái xe cũ” thành đầu mối nhận tiền hàng tuần

Theo cáo trạng, từ tháng 2/2015 đến tháng 7/2023; ông Hoàng Quốc Hùng giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm LLTP quốc gia, chịu trách nhiệm chỉ đạo và phê duyệt việc cấp Phiếu LLTP.

Từ năm 2019, ông Hùng đã thỏa thuận với tài xế cũ – ông Phạm Quang Hậu – để nhận hồ sơ xin cấp Phiếu LLTP từ người dân. Về chi phí, ông Hậu tự thương lượng với người yêu cầu; nhưng phải trích “hoa hồng” 700.000 đồng cho ông Hùng trên mỗi hồ sơ.

Hàng tuần, vào chiều thứ Sáu, ông Hậu căn cứ vào số lượng hồ sơ đã được cấp để đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản trực tiếp cho ông Hùng tại phòng làm việc.

Cách “hợp thức hóa” các hồ sơ vi phạm quy định

Để lách quy định, ông Hùng hướng dẫn bỏ trống thông tin nơi thường trú, tạm trú, quá trình cư trú trên hồ sơ, đồng thời sử dụng Hộ chiếu thay vì CCCD nhằm tránh hiển thị nơi cư trú – điều kiện quan trọng để xác định thẩm quyền cấp phiếu.

Ông Hậu cũng bị yêu cầu giữ kín toàn bộ quy trình, không được phép thỏa thuận với bất kỳ nhân viên nào tại Trung tâm LLTPQG. Trong khi đó, ông Hùng đích thân chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận; tra cứu và cấp phiếu cho các hồ sơ không đầy đủ thông tin theo quy định.

Móc nối doanh nghiệp luật, mở rộng đường dây hối lộ

Sau khi thỏa thuận với ông Hùng, ông Hậu đã móc nối với ông Nguyễn Xuân Thọ – đại diện Công ty Luật TNHH Vicco – để mở rộng dịch vụ cấp Phiếu LLTP trái phép.

Ông Thọ cho phép ông Hậu làm cộng tác viên để tăng uy tín, từ đó tiếp cận và nhận hồ sơ từ 11 cá nhân, chuyển dữ liệu khách hàng qua mạng xã hội như Zalo, Telegram, Viber…

Ngoài khoản phí chính, ông Hậu còn thu thêm 100.000 – 150.000 đồng mỗi hồ sơ để hưởng lợi bất chính.

Tổng số tiền hối lộ lên tới hơn 43 tỷ đồng

Cơ quan công tố xác định, ông Hùng và ông Hậu đã nhận hơn 43 tỷ đồng từ hoạt động cấp 55.713 Phiếu LLTP trái quy định. Trong đó, ông Hùng hưởng lợi hơn 38 tỷ đồng, ông Hậu hơn 4,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Lương Nhân Hòa – cựu Phó Giám đốc Trung tâm LLTPQG – cũng bị xác định có liên quan khi biết rõ việc ông Hậu làm đầu mối trung gian. Ông Hòa đã liên hệ; cùng Hậu và Hùng nhận thêm hơn 7,7 tỷ đồng từ 4 đối tượng khác để cấp trái phép hơn 10.364 Phiếu LLTP.

Về trách nhiệm dân sự, Viện KSND Tối cao yêu cầu các bị can và những người liên quan nộp lại toàn bộ số tiền đã hưởng lợi trái pháp luật để sung vào ngân sách nhà nước.

Theo: Vietnamnet