Tỷ phú công nghệ tuyên bố sẽ giảm mạnh chi tiêu cho chính trị, bác bỏ ảnh hưởng tại Nhà Trắng và giữ vững vị trí CEO của Tesla.
- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam: Tăng cường đối tác chiến lược toàn diện
- Sức mạnh của ý nghĩ: Tác động tới tinh thần & sức khỏe
- Gia Lai chủ động đảm bảo công tác phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Tóm tắt nội dung
Giảm chi mạnh tay cho chính trị
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Qatar ngày 20/5, Elon Musk cho biết ông sẽ cắt giảm đáng kể các khoản chi tiêu cho chính trị trong thời gian tới. “Tôi sẽ làm ít hơn rất nhiều trong lĩnh vực này. Tôi nghĩ mình đã làm đủ rồi”, ông nói, đồng thời để ngỏ khả năng chi trở lại nếu có lý do thuyết phục.
Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc xuất hiện nhiều lo ngại về sự can dự chính trị ngày càng sâu của Musk, đặc biệt sau khi ông tài trợ hơn 250 triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử của Donald Trump.
Không can dự vào quyền lực nhà nước
Musk cũng bác bỏ những đồn đoán cho rằng ông có vai trò thực quyền trong Ban Hiệu quả Chính phủ (DOGE). “Tôi chỉ là cố vấn. Tôi không có quyền lực chính thức. Tổng thống có thể nghe tôi hoặc không”, Musk khẳng định, cho thấy ông không trực tiếp can thiệp vào chính sách điều hành của Nhà Trắng.
Giữ quyền kiểm soát Tesla – không ai thay thế được
Trước lo ngại từ giới đầu tư về khả năng ông từ bỏ vai trò CEO Tesla, Musk nhấn mạnh: “Tôi sẽ tiếp tục giữ chức CEO ít nhất 5 năm tới. Điều quan trọng là tôi phải có quyền kiểm soát hợp lý để bảo vệ tương lai công ty”.
Ông cũng đánh giá Tesla vẫn đang dẫn đầu thị trường xe điện, dù thừa nhận châu Âu là thị trường khó khăn nhất. Tuy nhiên, Musk khẳng định: “Không có cú trượt doanh số nào trong dự báo của chúng tôi”.
Niềm tin dài hạn từ nhà đầu tư
Theo phân tích của Reuters, hơn 75% giá trị thị trường Tesla đến từ niềm tin vào tầm nhìn công nghệ dài hạn của Musk – từ xe tự lái đến robot hình người. Mặc dù đối mặt sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các hãng xe Trung Quốc, Musk vẫn được xem là biểu tượng sáng tạo duy nhất với sức ảnh hưởng toàn cầu.
Theo: Znews