Sáng 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh đối với thuế thu nhập cá nhân, nâng mức giảm trừ cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng và cho người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng, áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh

(VNF) – Sáng 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh đối với thuế thu nhập cá nhân. Theo nghị quyết mới, mức giảm trừ cho người nộp thuế tăng từ 11 triệu đồng lên 15,5 triệu đồng/tháng; còn mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc tăng từ 4 triệu đồng lên 6,2 triệu đồng/tháng. Chính sách này sẽ được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026 – đánh dấu lần đầu tiên điều chỉnh kể từ năm 2020.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, mức tăng khoảng 40% so với hiện hành, dựa trên tốc độ tăng thu nhập và GDP bình quân đầu người. Việc điều chỉnh được kỳ vọng phản ánh đúng biến động thu nhập của người dân, góp phần bảo đảm công bằng trong thực thi chính sách thuế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. ( Ảnh: Khai Mở)

Tác động đến người nộp thuế và ngân sách nhà nước

Bộ Tài chính tính toán, từ năm 2026, người có thu nhập 17 triệu đồng/tháng (không có người phụ thuộc) sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân sau khi trừ các khoản bảo hiểm và giảm trừ gia cảnh. Người có một người phụ thuộc và thu nhập 24 triệu đồng/tháng, hoặc có hai người phụ thuộc với thu nhập 31 triệu đồng/tháng, cũng chưa đến ngưỡng chịu thuế.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, mức giảm trừ mới tương đương gần ba lần thu nhập bình quân đầu người hiện nay (khoảng 5,4 triệu đồng/tháng), cao hơn từ 0,5 đến 1 lần so với nhiều quốc gia có cơ cấu thuế tương đồng. Tuy nhiên, việc tăng mức giảm trừ dự kiến khiến ngân sách nhà nước giảm khoảng 21.000 tỷ đồng mỗi năm so với hiện hành.

Đề xuất tích hợp vào Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội Phan Văn Mãi, đa số ý kiến trong Ủy ban đồng thuận với việc điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng phương án tính toán dựa trên giai đoạn 2020–2025 có thể chưa phản ánh đầy đủ thực tiễn, cần xem xét thêm yếu tố linh hoạt cho các năm tiếp theo.

Ông Mãi đề nghị Chính phủ rà soát, cập nhật các biến động kinh tế – xã hội và đưa quy định về mức giảm trừ gia cảnh vào dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), thay vì ban hành nghị quyết riêng. Cách làm này được cho là sẽ giúp hệ thống pháp luật thống nhất hơn, đảm bảo tính minh bạch và ổn định trong chính sách thuế lâu dài.

Theo: Khai Mở

Từ Khóa: