Na Uy vận hành giàn khai thác Troll A trên Biển Bắc — công trình bê tông nặng 656.000 tấn được Sách Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là vật thể nhân tạo di động nặng nhất lịch sử loài người.
- Lũ quét ở xã Mường Than, Lai Châu khiến bốn người chết, thiệt hại 190 tỷ đồng
- Chung kết World Cup 2026: Messi đối đầu cậu bé anh từng bế năm 2007
- Hàng nghìn cổ động viên mắc kẹt ngoài sân MetLife vì an ninh cho Trump
Troll A được xây dựng theo công nghệ Condeep, tức kết cấu trọng lực bằng bê tông phát triển riêng cho các mỏ ngoài khơi nước sâu, và hạ đặt xuống đáy Biển Bắc ở độ sâu khoảng 300m. Toàn bộ kết cấu cao khoảng 472m, trong đó phần lớn nằm dưới mặt nước, đứng vững nhờ chính trọng lượng của mình chứ không cần neo giữ bằng cáp hay cọc.
Công trình tiêu tốn khoảng 245.000m³ bê tông và 100.000 tấn thép gia cường — tương đương khoảng 215.000 móng nhà dân dụng và khoảng 15 tháp Eiffel về lượng thép. Theo Aker Solutions, đây là một trong những nền móng bê tông lớn nhất từng được sử dụng trong ngành dầu khí ngoài khơi.
Điều đáng chú ý là Troll A không được thi công tại chỗ: toàn bộ kết cấu được chế tạo trên đất liền, sau đó làm nổi và kéo bằng đường biển đến mỏ Troll trên Biển Bắc. Đây chính là lý do kỷ lục được xác lập — khối lượng 656.000 tấn di chuyển trên biển trước khi hạ đặt là con số chưa có công trình nào vượt qua.
Các vách ngăn bê tông của Troll A cắm sâu vào lớp trầm tích đáy biển, tăng độ ổn định và giảm nhu cầu dùng hệ thống neo phức tạp. Nhờ đó, công trình có thể chịu đựng sóng lớn, gió mạnh và nhiệt độ thấp của Biển Bắc trong nhiều thập kỷ liên tục.
Đỗ Vân (tổng hợp)