Gùi dứa thuê ở Thanh Hóa vào vụ thu hoạch cuối tháng 5, người lao động giữa nắng gần 40 độ C, vận chuyển hàng chục tấn quả mỗi ngày để tăng thu nhập.
- Giá trị dinh dưỡng và những lưu ý sức khỏe khi ăn trứng vịt lộn
- Dự án bệnh viện: Hai cựu giám đốc bị quy trách nhiệm gây lãng phí
- Khí cười TPHCM: Triệt phá đường dây giao dịch 20 tỷ đồng
Gùi dứa thuê ở Thanh Hóa giữa nắng gần 40 độ C
Cuối tháng 5, các vùng đồi dứa ở phường Thanh Hóa bước vào chính vụ thu hoạch. Từ sáng sớm, nhiều nhóm lao động đã có mặt trên các sườn đồi để cắt, phân loại và vận chuyển dứa xuống điểm tập kết. Dọc các lối mòn quanh co, những sọt dứa nặng từ 50-70kg liên tục được gùi qua các triền dốc trong điều kiện nắng nóng gay gắt.
Anh Bùi Văn Tướng, 42 tuổi, cho biết công việc vận chuyển dứa thuê thường kéo dài từ sáng tới chiều. Mỗi tổ có khoảng 20-25 người, đảm nhận thu hoạch và đưa xuống chân đồi từ 20-30 tấn dứa mỗi ngày. Theo anh, tiền công được tính theo sản lượng, dao động 500.000-700.000 đồng mỗi tấn tùy quãng đường và độ dốc, giúp nhiều lao động kiếm khoảng tiền triệu mỗi ngày vào cao điểm mùa vụ.
Công việc được đánh giá khá nặng nhọc do địa hình dốc, lá dứa sắc và thời tiết oi bức. Những người làm thuê thường mang theo nước uống, tranh thủ nghỉ dưới bóng cây sau vài chuyến vận chuyển rồi tiếp tục làm việc. Phụ nữ địa phương chủ yếu đảm nhận việc bẻ quả, phân loại và đóng hàng trước khi chuyển lên xe tải của thương lái.
Vùng dứa Thanh Hóa vào cao điểm tiêu thụ
Sau khi được vận chuyển xuống khu vực tập kết, dứa được cân và thanh toán trực tiếp cho người dân cùng các nhóm lao động. Nhiều xe tải nối đuôi nhau chờ lấy hàng để đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc hoặc chuyển tới nhà máy chế biến. Không khí mua bán diễn ra liên tục trong những ngày cuối tháng 5 khi sản lượng bước vào cao điểm.
Theo chính quyền địa phương, phường Quang Trung hiện có khoảng 450ha dứa, tập trung nhiều tại khu vực Bắc Sơn cũ. Trung bình mỗi hecta cho sản lượng khoảng 50 tấn. Cây dứa đã được trồng tại đây hơn 30 năm và trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân, đặc biệt với những gia đình sản xuất quy mô lớn.
Thanh Hóa hiện là một trong những vùng trồng dứa lớn ở miền Bắc với khoảng 4.000ha, sản lượng hằng năm đạt 120.000-130.000 tấn. Các vùng trồng tập trung ở khu vực thị xã Bỉm Sơn cũ cùng các địa phương thuộc Hà Trung, Yên Định và Ngọc Lặc cũ. Phần lớn sản lượng được cung cấp cho nhà máy chế biến hoặc đưa tới các chợ đầu mối và hệ thống bán lẻ.
Theo: VietNamNet

