Hà Nội công bố danh sách 231 chợ cóc sắp bị giải tỏa, triển khai theo 4 nhóm với mốc thời gian rõ ràng, hướng tới chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và bảo đảm trật tự văn minh đô thị.
- Vì sao người thừa cân béo phì nhưng lại suy dinh dưỡng?
- Quả bom 330kg còn sót lại sau chiến tranh được hủy nổ ở Đắk Lắk
Quyết tâm xóa bỏ chợ cóc gây mất trật tự đô thị
Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, thành phố đặt mục tiêu trong tháng 1/2026 hoàn thành giải tỏa 75 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1. Đây là các điểm buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, được xác định là “điểm nóng” gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan và trật tự đô thị, lâu nay gây nhiều bức xúc trong dư luận.
Việc giải tỏa các chợ cóc không chỉ nhằm lập lại kỷ cương đô thị mà còn thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư, tuyến đường huyết mạch và khu vực trung tâm.
Phân loại 4 nhóm chợ cóc với lộ trình cụ thể
Hà Nội phân loại 231 chợ cóc, điểm kinh doanh tự phát thành 4 nhóm để triển khai giải tỏa theo mức độ phức tạp. Nhóm 2 gồm các chợ cóc có dưới 50 hộ kinh doanh, dự kiến hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2026. Nhóm này chủ yếu là các điểm buôn bán nhỏ lẻ, phân tán, việc di dời được đánh giá là ít phát sinh vướng mắc.
Nhóm 3 là các chợ cóc có từ 50 đến 100 hộ kinh doanh, sẽ hoàn tất giải tỏa trước ngày 30/12/2026. Nhóm 4 gồm các chợ cóc trên 100 hộ, tồn tại lâu năm, có tính chất phức tạp, được xác định là thách thức lớn nhất và sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2027.
Song song với việc giải tỏa, Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường xây dựng phương án cụ thể nhằm bảo đảm đời sống cho các tiểu thương bị ảnh hưởng. Các địa phương phải rà soát, bố trí sắp xếp các hộ kinh doanh vào các chợ chính thức còn điểm trống, đúng quy hoạch và quy định pháp luật.
Thành phố cũng ưu tiên đầu tư phát triển chợ tại các khu vực khó khăn, đặc biệt là những xã, phường còn thiếu chợ dân sinh, nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, đồng thời tạo mặt bằng kinh doanh ổn định, lâu dài cho các tiểu thương sau giải tỏa.
Theo: Dân trí

