Một bệnh nhi 13 tuổi tại Hà Nội vừa mắc viêm não Nhật Bản sau khi bỏ lỡ mũi tiêm nhắc lại, cảnh báo rủi ro bùng phát dịch bệnh vào mùa hè năm nay rất cao.
- Khách Tây tố bị thu một triệu đồng cho dịch vụ dán màn hình
- Mỹ – Iran thống nhất văn bản thỏa thuận hòa bình lịch sử
- Mua bán thận: Từ người bán trở thành kẻ cầm đầu đường dây mua bán thận
Viêm não Nhật Bản xuất hiện ca đầu tiên tại Hà Nội
Theo thông tin từ cơ quan y tế địa phương, một bệnh nhi 13 tuổi trú tại xã Hưng Đạo, huyện Quốc Oai vừa được xác định mắc bệnh viêm não Nhật Bản. Đây là trường hợp đầu tiên ghi nhận trên địa bàn Thủ đô trong năm 2026, đánh dấu sự khởi đầu của mùa dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này tại khu vực phía Bắc. Diễn biến bệnh của trẻ bắt đầu từ khoảng một tuần trước với các triệu chứng cấp tính và hiện vẫn đang được theo dõi, điều trị tích cực tại cơ sở chuyên khoa.
So với cùng kỳ năm 2025 vốn không ghi nhận ca mắc nào, sự xuất hiện của trường hợp mới này cho thấy áp lực dịch bệnh đang gia tăng đáng kể. Các chuyên gia nhận định viêm não Nhật Bản là căn bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút gây ra, lây truyền trực tiếp sang người thông qua vật trung gian là muỗi. Bệnh thường có xu hướng bùng phát mạnh mẽ vào mùa hè, thời điểm khí hậu nóng ẩm tạo điều kiện cho muỗi phát triển, trong đó trẻ em luôn là nhóm đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao nhất.
Nguy cơ từ việc thiếu mũi tiêm nhắc lại và phòng ngừa
Một chi tiết đáng chú ý trong ca bệnh này là bệnh nhi dù đã hoàn thành ba mũi vắc xin cơ bản nhưng lại chưa được tiêm mũi nhắc lại theo đúng khuyến cáo y tế. Việc bỏ lỡ các mũi bổ sung sau khoảng thời gian dài đã tạo ra một khoảng trống miễn dịch, khiến khả năng bảo vệ của cơ thể trước vi rút suy giảm đáng kể khi trẻ lớn dần. Căn bệnh này vốn là nỗi lo thường trực bởi các dấu hiệu khởi phát ban đầu thường rất giống với cảm cúm hoặc sốt vi rút thông thường như sốt cao, đau đầu và mệt mỏi.
Tuy nhiên, vi rút có thể nhanh chóng tấn công hệ thần kinh trung ương gây viêm não, phù não với tỉ lệ tử vong lên tới 30%, trong khi nhiều người sống sót vẫn phải chịu di chứng thần kinh nặng nề kéo dài. Để ngăn chặn rủi ro, bác sĩ Nguyễn Tuấn Hải khuyến cáo phụ huynh cần đảm bảo trẻ được tiêm nhắc lại mỗi ba đến bốn năm một lần cho đến khi đủ 15 tuổi. Bên cạnh việc tiêm chủng, các biện pháp như ngủ màn, vệ sinh môi trường xung quanh và diệt muỗi, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm từ tháng 5 đến tháng 9, vẫn là những rào cản hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Hà Lê (tổng hợp)