Ngày 17-18/9, các trường ở Hà Nội đồng loạt ngừng nhập thực phẩm Liên Anh khi phụ huynh bất an về rau trôi nổi được “phù phép”; trường học và chính quyền vào cuộc kiểm tra mọi khâu bếp ăn bán trú để đảm bảo an toàn cho học sinh.
- Mỹ chặn nghị quyết ngừng bắn ở Gaza
- Bảo vệ chim di cư không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng
- Lừa đảo trực tuyến: Thái Lan – Campuchia lập kế hoạch chung
Phản ứng nhanh từ nhà trường và đơn vị cung cấp
Ngay khi có thông tin Công ty Liên Anh cung cấp rau không rõ nguồn gốc vào bữa ăn học sinh, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (phường Hai Bà Trưng) được UBND phường chỉ đạo dừng nhập tất cả thực phẩm liên quan từ Liên Anh vào ngày 17-9. Ngày 18-9, bữa trưa của trường hoàn toàn không sử dụng bất cứ sản phẩm nào từ công ty này.
Trường Tiểu học Phú Thượng cũng thực hiện tương tự: yêu cầu đơn vị cung ứng suất ăn Ban Mai chấm dứt hợp tác với Liên Anh; chuyển nguồn rau củ sang Hợp tác xã Thạch Trúc Sơn và Nông nghiệp xanh Hoàng Gia, đồng thời báo phụ huynh để tạo sự minh bạch.
Chính quyền siết chặt kiểm tra và xử lý
UBND các phường như Hai Bà Trưng, Phú Thượng và Tây Tựu lập tổ kiểm tra chuyên trách, rà soát toàn diện các đơn vị cung cấp suất ăn bán trú. Tất cả các trường được yêu cầu cam kết không tiếp nhận sản phẩm từ Liên Anh, đồng thời giám sát chặt chẽ đầu vào – từ rau củ đến thực phẩm chế biến sẵn.
Công ty Ban Mai, sau khi được nhà trường và chính quyền yêu cầu, đã chủ động dừng nhập thực phẩm từ Liên Anh từ ngày 17-9. Công ty này cũng đang rà soát lại các hóa đơn, chứng từ và test nhanh các sản phẩm để đảm bảo không có sai sót tiếp theo.
Chỉ đạo cấp thành phố và cơ chế đảm bảo an toàn
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành Công văn hỏa tốc số 5152/UBND-KGVX, yêu cầu siết chặt an toàn thực phẩm trong các bếp ăn trường học, đặc biệt khi có thông tin sai phạm về thực phẩm từ Liên Anh.
Theo văn bản này, các sở, ngành như Giáo dục – Đào tạo; Y tế; Nông nghiệp và Môi trường; Công thương; Công an… cùng UBND phường, xã có trách nhiệm kiểm tra đột xuất; trong trường hợp phát hiện vi phạm phải tạm dừng hợp đồng và thay thế đơn vị cung ứng. Hiệu trưởng trường học nếu để xảy ra sai phạm sẽ bị xem xét trách nhiệm.
Sự hoang mang của phụ huynh và nhu cầu minh bạch
Nhiều phụ huynh tại các trường như Trường Tiểu học Dục Tú, THCS Tây Tựu, Trường Tiểu học Phú Thượng bày tỏ lo lắng vì thực phẩm từ Liên Anh đã được sử dụng trước khi có thông tin phản ánh. Họ mong muốn được cung cấp bản danh sách các trường, số học sinh, và thực tế sản phẩm đã dùng để có cơ sở yên tâm hơn.
Dư luận cũng đặt câu hỏi về trách nhiệm của các đơn vị trung gian như Ban Mai khi tiếp nhận hàng hóa không rõ nguồn gốc, dù có giấy tờ hợp lệ; và về việc quản lý chứng từ, kiểm nghiệm để tránh rau trôi nổi được “phù phép” thành rau sạch trên giấy tờ.
Theo: Hà Nội Mới