Cảnh sát Thái Lan và Campuchia lập kế hoạch hành động chung để triệt phá mạng lưới lừa đảo trực tuyến và nạn buôn người gây thiệt hại nghiêm trọng.
- Cha mẹ hòa thuận, con cái sẽ hạnh phúc
- Hack tuổi sinh học: Từ cõi chết đến tuổi 20
- Giải pháp ứng phó bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam
Lừa đảo trực tuyến trở thành mục tiêu chính của thỏa thuận
Ngày 16/9, cảnh sát hai nước đã đạt thỏa thuận phối hợp sau nhiều giờ đàm phán căng thẳng. Thái Lan cung cấp dữ liệu tình báo về các trung tâm nghi vấn, trong khi Campuchia có trách nhiệm triển khai kế hoạch hành động trong vòng một tháng.
Đây là bước tiến quan trọng, đánh dấu sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước Đông Nam Á trong phòng chống tội phạm công nghệ cao.
Lừa đảo trực tuyến gắn liền với hoạt động buôn người
Theo tướng Thatchai, nhiều trung tâm lừa đảo thực chất là nơi giam giữ, ép buộc nạn nhân lao động bất hợp pháp. Các hoạt động này gây tổn thất nặng nề cho công dân Thái Lan và cộng đồng quốc tế.
Chiến dịch sẽ được Thái Lan giám sát chặt, dựa trên số lượng đơn tố cáo lừa đảo được gửi từ người dân.
Báo cáo Liên Hợp Quốc năm 2023 cho thấy các mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á thu lợi bất chính hàng tỷ USD mỗi năm. Riêng tại Campuchia, Mỹ từng công bố biện pháp trừng phạt nhiều cá nhân và tổ chức liên quan, khi ước tính có tới 150.000 nạn nhân bị giam giữ.
Dù Campuchia đã mở nhiều chiến dịch truy quét, phần lớn nghi phạm lại là người nước ngoài, cho thấy quy mô và mức độ phức tạp của vấn đề.
Theo: VnExpress