Hà Nội: Thêm 863 ca F0, 1 quận và 13 xã, phường thành ‘vùng cam’; Cần Thơ nâng cấp các lò hỏa táng; Va chạm với ôtô tải, 4 mẹ con gặp nạn… là những thông tin nổi bật của bản tin sáng nay 12/12.

Dưới đây là thông tin chi tiết

Thêm 863 ca F0, Hà Nội lập ‘kỷ lục’ mới kể từ đầu dịch

Ngày 10/12, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, thành phố phát hiện thêm 863 ca mắc Covid-19, trong đó, 272 cộng đồng, 478 ca ở khu cách ly và 113 ca ở khu phong tỏa.

Đây là ngày phát hiện số ca mắc cao nhất kể từ đầu dịch ở Hà Nội và là lần đầu tiên, thành phố ghi nhận hơn 800 ca mắc trong 24h. Đây cũng là ngày thứ 5, Hà Nội ghi nhận hơn 200 ca mắc trong cộng đồng.

Hà Nội: Quận Đống Đa và 13 xã, phường thành ‘vùng cam’

TP. Hà Nội vừa có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP (cập nhật đến ngày 10/12).

Theo đó, TP vẫn ở cấp độ 2 (tương ứng màu vàng) trong phòng chống dịch như cách đây 1 tuần.

8 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 1 (tăng 1 quận, huyện so với công bố ngày 3/12). Đã có 1 quận là quận Đống Đa chuyển sang cấp độ 3 (màu cam). 21 quận, huyện còn lại ở cấp độ 2 (giảm 2 quận, huyện). 439 xã, phường cấp độ 1 (giảm 84 phường, xã); 127 xã phường cấp độ 2 (tăng 74 xã, phường).

Trong vòng 14 ngày gần đây, có 13 xã phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng (đọc toàn bản tin trên báo VietNamNet).

Va chạm với ôtô tải, 4 mẹ con gặp nạn

Theo Zing, vụ tai nạn xảy ra khoảng 16h ngày 11/12, tại ngã ba Nhà Tằm giao với đường ĐT.741 thuộc phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Thời điểm trên, ôtô tải biển số tỉnh Bình Phước (chưa rõ người điều khiển) chạy trên đường ĐT.741, hướng thị xã Phước Long đi huyện Phú Riềng.

Khi đến đoạn giao nhau tại ngã ba Nhà Tằm, ôtô tải va chạm với xe máy do chị Dung (40 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng) cầm lái chở theo 3 con nhỏ.

Sau va chạm, xe máy bị cuốn vào gầm ôtô tải, bé gái 12 tuổi con chị Dung tử vong tại chỗ. Người mẹ cùng 2 con bị thương nhẹ, may mắn thoát chết.

Cần Thơ nâng cấp các lò hỏa táng ở 3 quận, huyện

TP. Cần Thơ vừa có thông báo về việc nâng cấp, sửa chữa các lò hỏa táng trên địa bàn quận Ô Môn, huyện Thới Lai, huyện Cờ Đỏ.

Theo đó, để đảm bảo các yếu tố về môi trường theo quy định đối với hoạt động hỏa táng trong tình hình dịch bệnh, Chủ tịch TP giao các quận, huyện Ô Môn, Thới Lai, Cờ Đỏ thực hiện nâng cấp, sửa chữa các lò hỏa táng trên địa bàn đảm bảo điều kiện hoạt động và đáp ứng kịp thời nhu cầu thực tế của địa phương.

Hiện 12 chùa Khmer có 6 lò thiêu, xây cách đây 20 năm, đã xuống cấp. Về vấn đề này, chủ tịch TP cho biết, sẽ tìm nguồn xã hội hóa để nâng cấp các lò thiêu đồng thời giao các cơ quan khảo sát, đánh giá thực trạng để nâng cấp sửa chữa trong thời gian tới (đọc toàn bản tin trên báo PLO).

Lốc xoáy càn quét Mỹ, ít nhất 50 người chết

24 trận lốc xoáy xuất hiện vào đêm 10/12 (sáng 11/12 giờ Hà Nội), càn quét 5 bang ở miền trung nước Mỹ, gồm Arkansas, Illinois, Kentukcy, Missouri và Tennessee, theo Trung tâm Dự báo Bão thuộc Cục Khí tượng và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA).

Thống đốc Kentucky Andy Beshear nói thị trấn Mayfield của hạt Graves là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, nơi ít nhất 50 người chết và thiệt hại nhân mạng có thể tăng lên, xem chi biết báo VnExpress.

Từ Khóa: