Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2025 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12/10 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long, quy tụ hàng trăm nghệ sĩ trong và ngoài nước, mang thông điệp nhân văn hướng về đồng bào vùng lũ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.
- iPhone 17 bản tiêu chuẩn lần đầu cháy hàng tại Việt Nam
- Kiểm tra giá nhà ở xã hội Hà Nội tăng cao bất thường
- Sinh viên Nguyễn Chí Thiện – Với ba công bố Quốc tế Q1
Tóm tắt nội dung
Không gian hội tụ văn hóa toàn cầu giữa lòng Hà Nội
Diễn ra từ ngày 10 đến 12/10 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là sự kiện quy mô lớn do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao cùng UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức.
Chương trình được kỳ vọng trở thành cầu nối giao lưu văn hóa toàn cầu, khẳng định vị thế Hà Nội là “trái tim văn hóa” của Việt Nam và khu vực. Lễ hội mở màn bằng đêm khai mạc 10/10 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Hòa Minzy, cùng các nghệ sĩ quốc tế.
Đêm thứ hai (11/10) là chương trình “Bước chân di sản”, nơi gần 100 bộ trang phục truyền thống đến từ nhiều quốc gia được trình diễn, tạo nên bức tranh sinh động về di sản thời trang toàn cầu. Bên cạnh đó, không gian chiếu phim quốc tế và Việt Nam mang đến cho khán giả những tác phẩm điện ảnh đặc sắc, tôn vinh nghệ thuật và kết nối cảm xúc giữa các nền văn hóa.
Đêm bế mạc 12/10 hứa hẹn ấn tượng với phần biểu diễn của Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh và các nghệ sĩ khách mời quốc tế, kết thúc trọn vẹn một hành trình văn hóa rực rỡ.

Hướng về đồng bào vùng lũ – lan tỏa tinh thần sẻ chia
Không chỉ là sự kiện văn hóa, lễ hội còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc thông qua chương trình đấu giá và quyên góp thiện nguyện nhằm hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ.
Toàn bộ nguồn quỹ thu được sẽ được chuyển đến các vùng chịu ảnh hưởng nặng, dùng để xây dựng nhà ở, trường học, công trình dân sinh, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Ban tổ chức nhấn mạnh, thông điệp xuyên suốt lễ hội là: “Văn hóa là cầu nối của nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới.”
Hà Nội – trung tâm lan tỏa giá trị văn hóa và nhân ái
Lễ hội năm nay được đánh giá là có quy mô kỷ lục về số lượng quốc gia, tổ chức quốc tế và nghệ sĩ tham dự, thể hiện sức hút mạnh mẽ của Hà Nội trong vai trò trung tâm văn hóa khu vực.
Sự kiện không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của người dân mà còn góp phần thúc đẩy du lịch, tăng cường ngoại giao văn hóa, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia của cộng đồng trong nước và quốc tế.
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội được kỳ vọng trở thành hoạt động thường niên, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, hiếu khách, giàu truyền thống và sáng tạo. Bên cạnh đó, sự kiện còn là dịp để nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và trách nhiệm xã hội, qua đó lan tỏa thông điệp “văn hóa không chỉ để thưởng thức, mà còn để hành động vì cộng đồng.”
Theo: Dân trí