Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại trung tâm dữ liệu quốc gia ở Daejeon đã khiến hàng trăm dịch vụ chính phủ Hàn Quốc bị gián đoạn. Nguyên nhân xuất phát từ pin lithium-ion phát nổ.
- Mua súng trên mạng về bắn chim, Trương Vô Kỵ ở Tây Ninh lãnh 18 tháng tù
- Muốn bán thận kiếm tiền, ai ngờ bị đưa sang Campuchia làm việc cho ổ lừa đảo
- Nga công bố kiểm soát 205 khu định cư
Tóm tắt nội dung
Nguyên nhân vụ cháy tại trung tâm dữ liệu Daejeon
Tối ngày 26/9, một vụ cháy lớn bùng phát tại tầng 5 của Trung tâm Dữ liệu Nhà nước Hàn Quốc, thành phố Daejeon. Cơ quan chức năng xác định nguồn cơn là do một viên pin lithium-ion thuộc hệ thống Nguồn điện Liên tục (UPS) phát nổ. Vụ việc xảy ra trong quá trình nhân viên di dời số pin này xuống tầng hầm. Sức nóng từ vụ nổ nhanh chóng gây ra hỏa hoạn, khiến khoảng 200 bộ pin bên trong căn phòng bị phá hủy.
Đáng chú ý, một công nhân tham gia xử lý pin đã bị bỏng độ một ở cánh tay và mặt. Vụ cháy kéo dài gần 10 giờ đồng hồ, từ 18h30 tối 26/9 cho đến rạng sáng hôm sau mới được khống chế hoàn toàn. Lực lượng cứu hỏa đã điều động khoảng 170 nhân viên cùng 63 xe cứu hỏa và nhiều thiết bị hỗ trợ để dập tắt đám cháy và thông gió cho tòa nhà.
Vụ việc cho thấy tính chất nguy hiểm của pin lithium-ion khi sử dụng trong các hệ thống điện dự phòng tại trung tâm dữ liệu. Đây không chỉ là sự cố kỹ thuật đơn thuần mà còn là hồi chuông cảnh báo về an toàn hạ tầng thông tin quốc gia.
647 dịch vụ chính phủ bị tê liệt vì sự cố
Theo báo cáo của Bộ Nội vụ Hàn Quốc, tính đến sáng 27/9, đã có 647 dịch vụ và hệ thống trực tuyến của chính phủ phải ngừng hoạt động. Trong đó, có nhiều nền tảng quan trọng như hệ thống nhận dạng di động, dịch vụ bưu chính trực tuyến cùng các cổng thông tin phục vụ người dân.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Kim Min Jae cho biết chính phủ đã quyết định tạm dừng hoạt động của một số hệ thống để phòng ngừa. Lý do là vụ cháy đã gây trục trặc trong kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm, dẫn đến nguy cơ quá nhiệt và hỏng máy chủ.
Hệ thống dữ liệu quốc gia vốn được xem là trụ cột quản lý hiện đại của Hàn Quốc. Việc ngừng hoạt động diện rộng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt người dân và tiến trình xử lý thủ tục hành chính. Người dân phản ánh tình trạng chậm trễ, khó khăn khi truy cập các dịch vụ vốn được duy trì trực tuyến 24/7.
Chính phủ Hàn Quốc nâng mức cảnh báo và xin lỗi công chúng
Trong cuộc họp khẩn cấp sáng 27/9, Bộ trưởng Nội vụ Yun Ho Jung đã công bố nâng mức quản lý khủng hoảng đối với hệ thống thông tin chính phủ từ cấp “cảnh báo” lên “nghiêm trọng”. Đây là bước đi nhằm tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành trong việc ứng phó và khôi phục hệ thống.
Thủ tướng Kim Min Seok cũng gửi lời xin lỗi đến người dân vì sự gián đoạn dịch vụ. Ông nhấn mạnh chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để sớm khôi phục các hệ thống bị ảnh hưởng, đồng thời rà soát biện pháp nhằm ngăn chặn sự cố tương tự trong tương lai.
Trước đó, năm 2022, vụ cháy tại một trung tâm dữ liệu đã khiến hơn 50 triệu người dùng ứng dụng KakaoTalk – nền tảng nhắn tin lớn nhất Hàn Quốc – rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng. Sự kiện năm nay cho thấy rủi ro vẫn còn hiện hữu và cần giải pháp căn cơ để bảo vệ hạ tầng số quốc gia.
Theo: Tin tức