Tình trạng gian lận trợ cấp thất nghiệp tại Hàn Quốc ngày càng phức tạp. Giới chuyên gia kêu gọi siết chặt quy định để ngăn lợi dụng hệ thống phúc lợi.
- Mặt Trời có thể hủy diệt Trái Đất – Cảnh báo từ tương lai xa
- Vụ lộ clip ở tiệm ảnh Hà Nội: Không thể viện cớ bị hacker để thoái thác trách nhiệm
- Triệt phá đường dây tạo tài khoản ảo phục vụ lừa đảo ở Campuchia
Gian lận trợ cấp thất nghiệp bùng phát
Tháng 9, một nhóm người ở thành phố Daejeon bị phát hiện đi du lịch nước ngoài nhưng vẫn khai đang tìm việc để hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Trên mạng xã hội, nhiều bài viết hướng dẫn “nghỉ việc hợp lệ” để đủ điều kiện nhận tiền trợ cấp được chia sẻ công khai.
Theo cơ quan chức năng, chỉ tính đến tháng 8 năm nay; đã có hơn 17.200 vụ gian lận trợ cấp với tổng số tiền lên tới 23 tỷ won. Tuy nhiên, cơ quan nhà nước chỉ thu hồi được khoảng 66% số tiền này.
So với năm 2021, số vụ gian lận tăng rõ rệt; tổng số tiền chi sai tăng từ 28,2 tỷ won lên hơn 32 tỷ won trong năm 2024.
Lỗ hổng trong quy định phúc lợi
Một nguyên nhân chính là điều kiện xét duyệt quá dễ. Người lao động chỉ cần đóng bảo hiểm 180 ngày trong 18 tháng gần nhất là được nhận trợ cấp. Tỷ lệ phê duyệt hiện đạt 99,7%, gần như bất kỳ ai nộp hồ sơ đều được chấp thuận.
Chính sách này từng được ca ngợi vì tính nhân văn; nhưng giờ trở thành “lỗ hổng vàng” để gian lận. Hàn Quốc cũng không giới hạn số lần nhận trợ cấp; khiến nhiều người liên tục hưởng lợi mà không trở lại làm việc.
Liên đoàn Doanh nghiệp Hàn Quốc đề xuất cắt giảm mức trợ cấp tối thiểu; giảm hỗ trợ cho người đã nhận nhiều lần và kéo dài điều kiện đóng bảo hiểm lên 12 tháng trong vòng 24 tháng.
Nhiều nước OECD đã có quy định nghiêm hơn, như yêu cầu thời gian đóng dài hơn và xử phạt nặng hành vi gian lận. Hàn Quốc được khuyến nghị áp dụng tương tự để cân bằng giữa bảo vệ người lao động và an toàn ngân sách.
Các chuyên gia cho rằng chỉ khi trợ cấp thất nghiệp thực sự dành cho người cần hỗ trợ; hệ thống phúc lợi mới đạt mục tiêu an sinh bền vững.
Theo: Khai Mở

