Giới chức y tế Hàn Quốc phát cảnh báo khẩn sau hàng loạt sự cố suýt trao nhầm trẻ sơ sinh tại nhiều bệnh viện. Lỗi xác minh danh tính được xem là nguyên nhân chính, khiến dư luận lo ngại về mức độ an toàn trong hệ thống chăm sóc sản phụ quốc gia.
- Nam sinh 15 tuổi bị đánh hội đồng trong trường ở Thanh Hóa đã tử vong
- Khoảnh khắc nam thanh niên lao xuống sông cứu người gây xúc động cộng đồng mạng
- Sửa Luật Địa chất và Khoáng sản: Nguồn lực khoáng sản cho phát triển trong tình hình mới
Nhiều bệnh viện mắc lỗi xác minh mẹ và trẻ sơ sinh
Theo Viện Kiểm định chất lượng khám, chữa bệnh Hàn Quốc (KOIHA), ngày 4/11, cơ quan này đã ban hành cảnh báo an toàn bệnh nhân toàn quốc yêu cầu “xác định chính xác mẹ và trẻ khi sinh”. Quyết định được đưa ra sau khi xuất hiện nhiều vụ việc suýt trao nhầm con do sai sót trong quá trình nhận dạng tại các cơ sở y tế.
Một sự cố nghiêm trọng xảy ra khi thứ tự mổ lấy thai thay đổi đột ngột giữa hai sản phụ do tình huống cấp cứu. Tuy nhiên, y tá không cập nhật thông tin mới và vẫn mang vòng tay ghi tên sản phụ trước đó vào phòng mổ. Hậu quả là em bé được đeo nhầm vòng tên, chỉ được phát hiện nhờ nhân viên khoa sơ sinh đối chiếu dữ liệu trên hệ thống máy tính.
Trường hợp khác, một bác sĩ gây mê in nhầm nhãn tên bệnh nhân cho sản phụ C trong ca mổ khẩn. Nhãn sai được dán lên vòng tay trẻ sơ sinh, nhưng may mắn được phát hiện kịp thời trong bước kiểm tra xác minh cuối cùng.
Cảnh báo từ cơ quan y tế: phải kiểm tra chéo và xác nhận đa tầng
Bà Seo Ju-hyun, Giám đốc Trung tâm An toàn Bệnh nhân Trung ương, cho biết:
“Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến cú sốc tinh thần khủng khiếp cho các bà mẹ và gia đình. Vì vậy, quy trình xác nhận cần tuyệt đối chính xác.”
Trước thực tế này, KOIHA yêu cầu các bệnh viện thiết lập quy trình xác minh chặt chẽ ở mọi giai đoạn, áp dụng ít nhất hai yếu tố nhận dạng (như tên mẹ và mã đăng ký y tế), đồng thời triển khai danh sách kiểm tra (checklist) cho từng khâu.
Cơ quan này cũng khuyến nghị nhân viên y tế phối hợp kiểm tra chéo vòng tay, thẻ tên và xác nhận trực tiếp với sản phụ, nhằm giảm thiểu rủi ro nhầm lẫn. Mục tiêu là đảm bảo mọi trẻ sơ sinh đều được trao đúng người mẹ – yếu tố then chốt trong việc duy trì niềm tin vào hệ thống y tế quốc gia.
Theo: VnExpress