Bị từ chối tình cảm, Huy nảy sinh lòng thù hận nên tấn công một loạt phụ nữ đi đường, đặc biệt những người có điều kiện kinh tế.

Tin từ VietNamNet, chiều 7/11, Công an TP. Hà Nội cho biết đang tạm giữ Trần Lê Huy (32 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Huy được xác định nhiều lần dùng hung khí, tấn công người đi đường, chủ yếu là phụ nữ, trên địa bàn Hà Nội.

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Theo VnExpress, sau khi ra tù, Huy từng tỏ tình với nhiều cô gái nhưng đều bị từ chối nên nảy sinh hận thù, nhất là phụ nữ có điều kiện kinh tế.

Huy lên kế hoạch dùng hung khí là gạch, gậy gỗ, tuýp bóng đèn, dao nhọn để tấn công vô cớ phụ nữ gặp trên đường.

Khoảng 10h ngày 25/10, Huy cầm gạch đánh người phụ nữ trên đường Thái Phiên, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Hai ngày sau anh ta lại lấy gạch đập vào đầu một cô gái khác ở phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm.

Tối 2/11 và chiều 3/11, đối tượng này dùng bóng tuýp thủy tinh liên tiếp vụt vào mặt cháu gái 14 tuổi khiến nạn nhân gãy sống mũi và dùng gậy gỗ tấn công một cô gái trước cửa trung tâm thương mại Tràng Tiền.

Cảnh sát cáo buộc anh ta còn nhiều lần dùng dao cứa vào cổ sau gáy, đâm vào mặt nhiều nạn nhân là phụ nữ giữa phố ở quận Hoàn Kiếm.

Bước đầu, cảnh sát xác định Huy đã thực hiện 10 vụ tấn công vô cớ người đi đường trên địa bàn Hà Nội, trong đó 9 trên 10 vụ nạn nhân là phụ nữ.

Từ Khóa: