Hàng chục học sinh tại Đắk Lắk đã tụ tập mang theo xe điện độ chế để biểu diễn, quay video và đăng tải lên mạng xã hội nhằm “câu like”. Những chiếc xe vốn chỉ chạy 30km/h nhưng đã bị độ lên đến hơn 100km/h, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, cháy nổ nghiêm trọng. Cơ quan chức năng đã vào cuộc, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm.
- Nhiều phụ huynh, học sinh không mặn mà với học hai buổi mỗi ngày
- Một người vợ tốt chính là báu vật cả đời của người đàn ông
- Nợ công: Chính phủ siết chặt kỷ luật tài khóa, kiểm soát bội chi
Đắk Lắk – Mặc dù xe đạp điện vốn chỉ được thiết kế để chạy ở tốc độ tối đa 30-40km/h, nhưng nhiều học sinh tại Đắk Lắk đã chi hàng chục triệu đồng để độ chế phương tiện, nâng tốc độ lên tới 70-100km/h. Những chiếc xe này sau đó được sử dụng để tụ tập, biểu diễn và quay video đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút lượt xem và lượt thích (like). Sự việc không chỉ khiến cơ quan chức năng vào cuộc mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn và cháy nổ do việc độ chế phương tiện không an toàn.
Tóm tắt nội dung
Phát hiện nhóm kín “Xe điện độ 47 Đắk Lắk” với hơn 14.000 thành viên
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng đã theo dõi và phát hiện một nhóm học sinh sử dụng xe điện độ chế tụ tập tại Quảng trường 10-3, TP Buôn Ma Thuột để biểu diễn và quay video. Nhóm này có tên là “Xe điện độ 47 Đắk Lắk” – một nhóm kín trên nền tảng Facebook với số lượng thành viên lên tới hơn 14.000 người.
Trong nhóm, các thành viên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm độ xe, mua bán linh kiện, và kêu gọi nhau tụ tập để quay video biểu diễn. Những video sau đó được đăng tải trên mạng xã hội với mục đích thu hút sự chú ý, câu like, và tạo tiếng vang trong cộng đồng mạng.
Xe điện bị độ chế tăng gấp 2-3 lần tốc độ thiết kế
Theo Thượng tá Nguyễn Huy Thành – Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, các dòng xe đạp điện thông thường chỉ được phép vận hành ở tốc độ từ 30-40km/h. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều xe đã bị độ chế để đạt vận tốc lên tới 70-80km/h, thậm chí có xe có thể chạy với vận tốc hơn 100km/h – vượt xa giới hạn kỹ thuật an toàn.
Một học sinh lớp 10 của Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ rằng em đã mua chiếc xe điện với giá 5 triệu đồng, sau đó đầu tư thêm khoảng 25 triệu đồng để độ chế lại toàn bộ hệ thống động cơ và pin, nhằm tăng tốc độ và hiệu suất xe.
Nguy cơ mất an toàn giao thông và rủi ro cháy nổ cao
Việc độ chế xe điện không chỉ vi phạm quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, mà còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về an toàn. Khi nâng công suất động cơ, hệ thống pin và mạch điện trên xe không còn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Điều này có thể dẫn đến hiện tượng chập cháy, cháy nổ bất ngờ hoặc điện giật nguy hiểm, nhất là khi xe hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu hoặc quá tải.
Bên cạnh đó, khi phương tiện hoạt động với tốc độ cao hơn gấp đôi hoặc gấp ba lần mức cho phép, khả năng kiểm soát xe của người điều khiển – vốn còn rất trẻ và thiếu kinh nghiệm – trở nên hạn chế, làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.
Lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn và xử lý 68 trường hợp vi phạm
Sau khi nắm được tình hình, lực lượng CSGT đã tổ chức kiểm tra và kịp thời ngăn chặn buổi tụ tập quy mô lớn tại Quảng trường 10-3. Qua xác minh, có tổng cộng 68 trường hợp học sinh tham gia, đến từ nhiều địa phương khác nhau bao gồm TP. Buôn Ma Thuột, các huyện Cư Kuin, Krông Pắc, Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) và các huyện Krông Nô, Cư Jút (tỉnh Đắk Nông).
Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ nhiều phương tiện vi phạm, đồng thời mời phụ huynh học sinh lên làm việc để phối hợp trong công tác giáo dục và xử lý hành vi vi phạm của con em mình.
Cảnh báo từ cơ quan chức năng: Đừng để một phút “nổi tiếng ảo” phải trả giá bằng cả tính mạng
Thượng tá Nguyễn Huy Thành nhấn mạnh: “Việc học sinh tụ tập biểu diễn xe độ chế, quay video câu like không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính các em và những người xung quanh. Chúng tôi mong muốn các bậc phụ huynh tăng cường giám sát, quản lý và giáo dục con em mình, tránh để các em bị lôi kéo vào những trào lưu nguy hiểm, chỉ vì sự nổi tiếng ảo trên mạng xã hội.”
Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tình trạng độ chế xe điện trong giới trẻ, đặc biệt là tại các địa phương đang phát triển mạnh về công nghệ và mạng xã hội. Sự việc lần này là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho các em học sinh và phụ huynh về mặt trái của trào lưu câu like, khi những phút giây “thể hiện” có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.
Theo: Báo tienphong