Site icon MUC News

Hàng giả: Hai chủ cơ sở tại Thanh Hóa bị khởi tố vì xâm phạm sở hữu

Hàng giả: Hai chủ cơ sở tại Thanh Hóa bị khởi tố vì xâm phạm sở hữu

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Ngày 27.5, công an Thanh Hóa khởi tố hai đối tượng kinh doanh sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới với tổng doanh thu hơn 30 tỷ đồng.

Hàng giả tràn lan trên mạng xã hội với phương thức tinh vi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Hiền và Trịnh Đình Nam về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Hai bị can này bị cáo buộc điều hành các cơ sở kinh doanh quy mô lớn, chuyên cung cấp hàng hóa giả mạo các thương hiệu quốc tế xa xỉ ra thị trường. Đây là kết quả từ quá trình theo dõi sát sao các hoạt động thương mại điện tử có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Trong quá trình phá án, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 4.000 sản phẩm bao gồm quần áo, túi xách và giày dép mang nhãn hiệu Louis Vuitton, Dior, Gucci, Chanel, Adidas. Kết quả điều tra ban đầu xác định tổng giá trị hàng hóa mà các đối tượng này đã tiêu thụ thành công lên tới hơn 30 tỷ đồng. Toàn bộ số hàng này đều được cơ quan chức năng khẳng định là hàng giả, không được các chủ sở hữu nhãn hiệu ủy quyền hay cấp phép kinh doanh tại Việt Nam.

Thủ đoạn của các đối tượng là tận dụng triệt để sức lan tỏa của các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và Zalo để livestream bán hàng trực tuyến. Dưới các mác quảng cáo như “hàng xách tay”, “hàng cao cấp” hay “xả kho giá rẻ”, họ đã thu hút được một lượng lớn người mua sính hàng hiệu nhưng thiếu kinh nghiệm phân biệt. Việc giao nhận và thanh toán được thực hiện chủ yếu qua các đơn vị chuyển phát nhanh nhằm hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, gây khó khăn cho công tác kiểm tra.

Quy trình triệt phá đường dây kinh doanh sản phẩm không rõ nguồn gốc

Vào giữa tháng 5 năm 2026, phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra kho hàng của Nguyễn Thị Hiền tại phường Đông Quang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hơn 3.000 mặt hàng từ túi xách đến kính mắt mang các nhãn hiệu đình đám như Celine, Hermes và Gucci. Tất cả số hàng hóa này đều đã được đóng gói cẩn thận, sẵn sàng để vận chuyển đến tay khách hàng ở khắp các tỉnh thành.

Cùng thời điểm đó, một mũi trinh sát khác đã kiểm tra cửa hàng “Nam Vũ Luxury” do Trịnh Đình Nam làm chủ tại phường Hạc Thành. Tại đây, công an tiếp tục phát hiện và thu giữ hàng loạt trang phục, phụ kiện giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Burberry hay Nike. Chủ cơ sở hoàn toàn không thể xuất trình bất kỳ hóa đơn, chứng từ hay hồ sơ nhập khẩu nào chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số hàng hóa đang kinh doanh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận đã bắt đầu nhập hàng giả từ đầu năm 2025 để tận dụng nhu cầu mua sắm hàng hiệu giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng. Hành vi cố ý này không chỉ trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được pháp luật bảo hộ mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh lành mạnh. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây cung ứng.

Theo: Báo Lao Động