Site icon MUC News

Hàng nghìn tấn thịt trâu Ấn Độ “hô biến” thành trâu gác bếp Hà Giang bị phá

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các loại thực phẩm trên (Ảnh: Khai mở)

Lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ thịt trâu khô kém chất lượng, quy mô hàng nghìn tấn, thu lợi hàng trăm tỷ đồng

Triệt phá đường dây thịt trâu giả

Sáng 11/8, tại buổi gặp gỡ báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn – Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ – cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm quy mô lớn tại Công ty TNHH MTV MQ FOOD (xã Vĩnh Hưng, huyện Phù Ninh, Phú Thọ).

Qua điều tra, cơ sở này đã chế biến và tiêu thụ ra thị trường hàng trăm tấn thịt trâu khô kém chất lượng, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm hơn 30 tấn thịt lợn và thịt trâu các loại, 1 tấn lạp xưởng tươi đông lạnh, 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt lợn sấy khô.

Giám đốc công ty – bà Vũ Thị Hường (32 tuổi) – đã bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Làng sản xuất đặc sản giả quy mô nghìn tấn

Theo Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, trong quá trình phá án, công an phát hiện một ngôi làng cùng tham gia sản xuất thịt trâu gác bếp giả, sử dụng nguyên liệu chủ yếu là thịt trâu Ấn Độ. Số lượng đầu vào lên tới vài nghìn tấn, sau đó được đóng gói, dán mác đặc sản Hà Giang để bán ra thị trường.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, toàn bộ cơ sở sản xuất tại ngôi làng này đã buộc phải dừng hoạt động.

Cảnh báo, răn đe hành vi làm giả thực phẩm

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định, việc xử lý nghiêm các vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ người dân. Những chuyên án này đã cảnh tỉnh và răn đe mạnh mẽ các cơ sở, đối tượng có ý định vi phạm pháp luật.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế điều tra, khởi tố 142 vụ với 300 đối tượng liên quan đến các hành vi phạm tội kinh tế.

Theo: Dân trí