Từ ngày 15.12, những cuộc nhậu say, hát karaoke ầm ĩ có thể khiến người dân bị phạt tiền lên tới vài triệu đồng theo quy định mới.
- Bi kịch ở Đắk Lắk: Mẹ mưu sinh trở về, hai con 4 và 8 tuổi đã không còn
- Cuộc điện thoại khẩn cấp cứu sống bé trai cận kề cửa tử giữa hai bệnh viện
- Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo ship hàng mới
Nhậu nhẹt, hát karaoke lớn tiếng: Thói quen dễ thành vi phạm
Trong đời sống thường ngày, việc tụ tập bạn bè, ăn nhậu và hát hò là nhu cầu giải trí quen thuộc. Tuy nhiên, khi cuộc vui kéo dài và phát ra tiếng ồn lớn, hành vi này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của nhiều người khác.
Theo luật sư Trần Thị Kiều Hạnh, hành vi gây mất trật tự công cộng được hiểu là những việc làm gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Điều này không chỉ áp dụng với hành vi bạo lực mà còn bao gồm cả việc hát hò, la hét, chửi bới nơi đông người.
Nhiều người cho rằng chỉ cần không ra đường gây rối thì sẽ không bị xử phạt. Tuy nhiên, dù nhậu trong nhà, nếu phát ra tiếng ồn lớn, gây bức xúc cho hàng xóm và khu dân cư, người vi phạm vẫn có thể bị xử lý.
Một số người nghĩ rằng không có video ghi lại thì không bị phạt. Thực tế, nếu lực lượng chức năng trực tiếp phát hiện hành vi vi phạm, việc xử phạt vẫn được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
Ngoài ra, việc gây ồn ào không chỉ bị xử lý vào ban đêm. Bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nếu hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự chung, đều có thể bị xử phạt.
Nghị định 282 tăng mạnh mức phạt với người say xỉn gây rối
Nghị định 282/2025/NĐ-CP được ban hành nhằm siết chặt quản lý trật tự công cộng. Một trong những điểm đáng chú ý là việc tăng mức xử phạt đối với các hành vi liên quan đến rượu bia và tiếng ồn.

Theo quy định mới, hành vi gây ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật sẽ bị xử phạt theo quy định về bảo vệ môi trường. Mức phạt phụ thuộc vào mức độ vượt ngưỡng tiếng ồn.
Đối với hành vi gây mất trật tự công cộng, như nhậu say, hát hò ầm ĩ, mức phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng có thể được áp dụng.
Đặc biệt, hành vi sử dụng rượu bia gây mất trật tự công cộng sẽ bị phạt nặng hơn từ ngày 15.12.2025, với mức phạt từ 2 đến 3 triệu đồng.
Trong các trường hợp nghiêm trọng, nếu có hành vi kích động, mang hung khí hoặc tái phạm nhiều lần, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.
Về thủ tục xử phạt, với các lỗi nhẹ, lực lượng chức năng có thể nhắc nhở hoặc xử phạt tại chỗ. Với các trường hợp phạt tiền trên 500.000 đồng, biên bản vi phạm hành chính sẽ được lập theo đúng trình tự.
Theo: Thanh Niên