Lý Sơn có hồ chứa nước Thới Lới đặt trên miệng núi lửa từ năm 2012 cùng hơn 2.100 giếng khoan, giếng đào, nhưng vẫn trong tình trạng thiếu nước ngọt nghiêm trọng vì khai thác ngầm quá mức, xâm nhập mặn và nắng nóng kéo dài.
- Rau khoai lang – Từ món ăn dân dã đến đặc sản đắt đỏ tại “trời Tây”
- Man Utd hạ Chelsea trong trận đấu “mưa thẻ đỏ” trên sân Old Trafford
- Vì sao người Việt có thói quen ăn mặn và hệ lụy sức khỏe tiềm ẩn
Tóm tắt nội dung
Thực trạng thiếu nước trên đảo Lý Sơn
Đảo Lý Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi có diện tích hơn 10 km², dân số khoảng 24.000 người. Trên đảo hiện có khoảng 2.100 giếng khoan và giếng đào sử dụng cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Việc khai thác nước ngầm liên tục khiến mực nước ngầm giảm rõ rệt, nguồn nước mặn xâm lấn sâu vào đất liền.
Hồ chứa nước Thới Lới, được xây dựng năm 2012 với dung tích 270.000 m³, đặt tại miệng núi lửa Thới Lới, cũng không tránh khỏi tình trạng bồi lấp. Dung tích chứa nước của hồ giảm, dẫn tới khả năng cấp nước không đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng, đặc biệt trong mùa khô.
Dự án cấp nước và giải pháp lâu dài
Trước khó khăn, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo khảo sát, lập phương án đầu tư hệ thống thu gom, trữ nước mặt và cấp nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp với vốn khoảng 250 tỷ đồng. Dự án dự kiến thực hiện giai đoạn 2026-2029, bao gồm xây bể chứa nước mưa, nhà máy xử lý và hệ thống ống dẫn.

Mục tiêu của dự án là cung cấp khoảng 1.150 m³ nước/ngày đêm để phục vụ sinh hoạt người dân, đồng thời trữ nước tưới cho 32 ha đất nông nghiệp. Giải pháp này nhằm giảm áp lực lên khai thác nguồn nước ngầm, hạn chế xâm nhập mặn và đảm bảo nguồn nước ngọt ổn định cho đảo.
Nguy cơ môi trường & vai trò của biến đổi khí hậu
Việc khai thác nước ngầm quá mức cùng với nắng nóng kéo dài do biến đổi khí hậu đã làm đảo Lý Sơn chịu ảnh hưởng mạnh. Nhiều năm qua, trữ lượng nước ngầm giảm sâu, độ mặn trong nước tăng; mùa hạn thì nước ngọt khan hiếm, người dân và nông nghiệp chịu thiệt hại lớn.

Hồ Thới Lới, dù mang giá trị lớn về mặt địa chất — miệng núi lửa Thới Lới có đường kính đáy khoảng 1,4 km — vẫn bị bồi lấp, gây giảm hiệu quả trữ nước. Việc nâng cấp, sửa chữa hồ và xây dựng các công trình thu gom nước mặt được xem là biện pháp cấp thiết để ứng phó tình trạng “đảo khát nước”.
Theo: Dân Trí